
Các cá thể mèo rừng quý hiếm được thả về lại khu vực tự nhiên - Ảnh: Vườn quốc gia U Minh Hạ
Bốn cá thể mèo có tên khoa học Prionailurus bengalensis - thường gọi là mèo rừng hay mèo Leopard - thuộc nhóm IIB, loài nguy cấp, quý hiếm. Tổng trọng lượng cả bốn con khoảng 8kg.
Theo đại diện Vườn quốc gia U Minh Hạ, số mèo này do chùa Phật Quang tiếp nhận từ người dân buôn bán ven đường trong vài tháng trước. Sau khi được chăm sóc, nuôi dưỡng trong khu vực mô phỏng môi trường tự nhiên, bao quanh bằng tường cao 6m để bảo đảm an toàn, chùa đã phối hợp cùng vườn quốc gia thả về rừng khi chúng đủ điều kiện sinh tồn.
Thời gian qua, chùa Phật Quang thường xuyên phối hợp với Vườn chim Bạc Liêu và Vườn quốc gia U Minh Hạ trong công tác cứu hộ, chăm sóc và thả về tự nhiên nhiều loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học vùng đất cực Nam Tổ quốc.
Từ đầu năm đến nay, Vườn quốc gia U Minh Hạ đã phối hợp Hạt Kiểm lâm U Minh thả nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp, như trăn đất nặng 5,6kg, rắn hổ mang một mắt kính nặng 1,6kg, cùng rùa hộp lưng đen, rùa răng, trăn gấm…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận