09/04/2026 12:17 GMT+7

Tê tê Java, diều hoa Miến Điện, cu li nhỏ được thả về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

Nhiều động vật quý hiếm thuộc nhóm IB và IIB trong Sách đỏ như diều hoa Miến Điện, tê tê Java, cu li nhỏ vừa được tái thả về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai.

Tê tê Java, diều hoa Miến Điện, cu li nhỏ được thả về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Ảnh 1.

Chim diều hoa Miến Điện thuộc nhóm IB trong Sách đỏ vừa được tái thả về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai - Ảnh: TRẦN THU

Ngày 9-4, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) đã thả 8 động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tích cực.

Khu vực tổ chức thả số động vật nêu trên là vùng rừng nguyên sinh tại tiểu khu 432, thuộc lâm phần Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Theo đơn vị này, những động vật được thả về rừng đều thuộc danh mục nguy cấp quý hiếm nhóm IB và IIB quy định trong Sách đỏ.

Cụ thể, nhóm IB gồm: 3 chim diều hoa Miến Điện, 1 tê tê Java, 1 cu li nhỏ; nhóm IIB gồm: 1 chim diều đầu trắng, 2 khỉ đuôi lợn.

Được biết, toàn bộ số động vật trên được đơn vị này tiếp nhận từ tháng 2 đến tháng 3-2026 từ việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Việc người dân tự nguyện bàn giao động vật hoang dã quý hiếm để chăm sóc, bảo tồn là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao.

Kon Ka Kinh - Ảnh 2.

Cán bộ kiểm lâm và Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh mang những động vật quý hiếm vào nơi tái thả - Ảnh: TRẦN THU

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, khi mới được tiếp nhận, nhiều động vật trong tình trạng sức khỏe yếu hoặc bị thương nặng.

Chẳng hạn, chim diều hoa Miến Điện bị gãy cánh, liệt chân; tê tê Java và chim diều đầu trắng có thể trạng suy kiệt. Ngoài ra, khỉ đuôi lợn và cu li nhỏ cũng cần được chăm sóc, theo dõi đặc biệt.

Kon Ka Kinh - Ảnh 3.

Tê tê Java thuộc nhóm IB trong Sách đỏ vừa được thả về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - Ảnh: TRẦN THU

Sau khi cứu hộ, điều trị thú y và thực hiện chế độ dinh dưỡng, phục hồi tập tính hoang dã, kết quả kiểm tra xác định 8 động vật này đều đạt tình trạng sức khỏe tốt, phục hồi bản năng tự nhiên và đủ điều kiện sống độc lập trong môi trường rừng.

Đơn vị nhận định việc đưa các loài động vật hoang dã nguy cấp trở lại môi trường tự nhiên góp phần phục hồi quần thể loài trong hệ sinh thái rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Tê tê java, diều hoa Miến Điện, cu li nhỏ được thả về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - Ảnh 5.Khởi tố chủ nhà hàng mua tê tê, xẻ thịt, lặt vảy phục vụ thực khách

Nữ chủ nhà hàng ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã chỉ đạo mua tê tê còn sống về giao cho nhân viên xẻ thịt, chế biến bán cho thực khách.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất