
Hội nghị chứng kiến nhiều ký kết hợp tác để thúc đẩy chuyển đổi công nghệ, liên kết các chuỗi giá trị để phát triển nông nghiệp bền vững - Ảnh: SƠN LÂM
Ngày 8-8, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị nông nghiệp AgriS Agro Day 2025, với chủ đề "cộng hưởng toàn diện - nâng tầm nông nghiệp tương lai".
Tham dự sự kiện có nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế, các đại sứ cũng như các khách mời quan tâm đến nông nghiệp từ các nước Lào, Campuchia, Úc, Singapore, Indonesia.
Tại hội nghị, các lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (trụ sở tại Tây Ninh) và Viện Công nghệ tiên tiến, K-best Research Group (Hàn Quốc), Farmacist, Mort&Co (Úc), Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, Hiệp hội Dừa Việt Nam.
Đây được xem là sự kết nối của "5 nhà" gồm Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng định chế tài chính trong và ngoài nước.
Nội dung các ký kết này nhằm tập trung nghiên cứu và phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp.
Chuyển giao tri thức, công nghệ, thương mại hóa các giải pháp nông nghiệp và phát triển chung các nền tảng kỹ thuật số quản lý dịch vụ nông dân, liên kết các chuỗi giá trị lương thực, chuỗi giá trị liên kết ngành dừa Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế…
Trình bày tham luận tại hội nghị, giáo sư Trần Đức Viên - chủ tịch hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam - đặt lại một câu hỏi quen thuộc: "Làm thế nào để phát huy hết tiềm năng to lớn của nông nghiệp Việt Nam?".
Theo ông Viên, việc đầu tiên là phải "chủ động với giấc mơ lớn", vì có giấc mơ lớn mới thoải mái phát huy hết tiềm năng to lớn của doanh nghiệp, nông dân, từ đó định hình một tầm nhìn, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, vươn tầm quốc tế.
Ông Viên nhắc lại những chủ đề quen thuộc là tái thiết chuỗi giá trị nông sản bền vững bằng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (AgTech), FinTech cùng dòng vốn xanh và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và công nghệ thực phẩm (FoodTech).
"Có AgTech, FinTech và FoodTech rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đổi mới đưa nông nghiệp Việt vươn mình từ những động lực đột phá từ khoa học và công nghệ theo Nghị quyết 57, đưa kinh tế tư nhân làm động lực và trụ cột của ngành nông nghiệp theo Nghị quyết 68", ông Viên trình bày.

Các đại biểu nước ngoài thử nghiệm chương trình ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp - Ảnh: SƠN LÂM
Trong khi đó bà Đặng Huỳnh Ức My, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, đưa ra một mô hình thống nhất giữa AgTech, FinTech và FoodTech bằng công nghệ.
Đồng thời giới thiệu hai giải pháp gồm sử dụng chương trình AgriBrain - đưa AI vào quản trị trong canh tác nông nghiệp và chương trình Demofarm - xây dựng khung dữ liệu nông nghiệp quốc gia để phân tích xu hướng mùa vụ, rủi ro thời tiết, hỗ trợ dự báo đầu tư và hiệu quả tài chính, phục vụ báo cáo và minh bạch cho thị trường và định chế tài chính, truy xuất nguồn gốc chính xác theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tây Ninh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Lâm - phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho hay với lợi thế diện tích đất nông nghiệp rộng lớn, lên đến khoảng 600.000ha, Tây Ninh đang tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, gắn với các loại cây trồng chủ lực như lúa, mãng cầu, chanh không hạt, cao su, thanh long, mía, đồng thời phát triển chăn nuôi trang trại với quy mô lớn và nuôi trồng thủy sản theo hướng hiện đại.
Hiện nay nông sản của tỉnh đã có mặt tại hơn 40 thị trường quốc tế, khẳng định chất lượng, uy tín và thương hiệu nông nghiệp Tây Ninh trên trường quốc tế.
Tỉnh đang nỗ lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển dịch mô hình phát triển, hiện đại hóa sản xuất, xây dựng môi trường nông nghiệp năng động - thích ứng - hội nhập, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận