
Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng đồng chủ trì khóa họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Tây Ban Nha về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tại Madrid, Tây Ban Nha ngày 28-10 - Ảnh: Bộ Công Thương
Ngày 28-10 tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng và Quốc vụ khanh Thương mại, Bộ Kinh tế, Thương mại và Doanh nghiệp Tây Ban Nha Amparo López Senovilla đồng chủ trì khóa họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Tây Ban Nha về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên hai bên thiết lập cơ chế đối thoại định kỳ để rà soát, trao đổi và đề ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện, tháo gỡ vướng mắc và xác định trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới.
Phát biểu tại khóa họp, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết thương mại song phương Việt Nam - Tây Ban Nha đã phát triển ấn tượng kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực tháng 8-2020.
Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức kỷ lục 4,72 tỉ USD, tăng gần 20% so với năm trước, đưa Tây Ban Nha trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Bà Thắng kỳ vọng hai bên sẽ nỗ lực để đưa kim ngạch song phương vượt mốc 8 tỉ USD trong thời gian tới.
Đồng tình với Thứ trưởng Phan Thị Thắng, Quốc vụ khanh Thương mại Tây Ban Nha Amparo López Senovilla đánh giá cao những kết quả hai bên đã đạt được trong hợp tác thương mại, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực Tây Ban Nha có thế mạnh về công nghệ.
Trong lĩnh vực năng lượng, phía Tây Ban Nha quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
Hai bên cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đường sắt và nhấn mạnh năng lực chuyên môn của Tây Ban Nha có thể đóng góp tích cực cho sự phát triển hệ thống đường sắt Việt Nam.
Phía Tây Ban Nha khẳng định sẵn sàng cung cấp các giải pháp tổng thể cho các dự án đường sắt quốc gia và đô thị, cũng như mở rộng hợp tác trong tư vấn chiến lược, thiết kế, quản lý dự án và vận hành thử nghiệm.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, tận dụng ưu đãi từ EVFTA nhằm giúp sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm của mỗi nước tiếp cận tốt hơn thị trường của nhau. Việt Nam đề nghị Tây Ban Nha hỗ trợ vận động Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.
Ngoài ra hai bên bày tỏ mong muốn thiết lập đường bay thẳng giữa Hà Nội và TP.HCM với Madrid và Barcelona, nhằm thúc đẩy giao thương, đầu tư và du lịch.
Tính đến tháng 9-2025, Tây Ban Nha có 101 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn 158,2 triệu USD, xếp thứ 44 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã đầu tư khoảng 65,8 triệu USD tại Tây Ban Nha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận