Thứ 7, ngày 16 tháng 1 năm 2021
Tàu vũ trụ của SpaceX kết nối thành công với ISS
TTO - Hơn 27 giờ sau khi được phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở bang Florida của Mỹ, tàu Crew Dragon đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế và 4 phi hành gia đến từ Mỹ, Nhật Bản đã được chào đón.
Tàu vũ trụ Crew Dragon kết nối thành công với ISS và 4 phi hành gia được chào đón - Nguồn: AP
Hãng tin AFP ngày 17-11 cho biết tàu vũ trụ Crew Dragon của tập đoàn công nghệ SpaceX (Mỹ) chở 4 phi hành gia đã kết nối thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Đây được xem là sự khởi đầu của nhiều sứ mệnh thường xuyên trong tương lai mà Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) kỳ vọng, khi chấm dứt sự lệ thuộc vào tên lửa đẩy của Nga. Giờ đây người Mỹ đã có thể tự chủ được trong việc đưa người lên ISS nhờ SpaceX và phi thuyền Crew Dragon.
Sau chuyến hành trình dài 27 tiếng rưỡi, tàu Crew Dragon đã kết nối tự động với ISS vào lúc 23h01 ngày 16-11 tính theo giờ Mỹ (tức 11h01 trưa 17-11 giờ Việt Nam).
Dọc đường đi, hệ thống kiểm soát nhiệt độ cabin đã phát sinh vấn đề, nhưng đã nhanh chóng được giải quyết.
Tàu SpaceX đã gửi về những hình ảnh sống động từ bên trong tàu vũ trụ cho thấy các phi hành gia ngồi trên ghế của họ, điều mà cả người Nga và người Mỹ không làm được trước đây.

Từ trái sang là các phi hành gia Victor Glover, Michael Hopkins, Shannon Walker và Soichi Noguchi. Họ vẫy tay chào gia đình và bạn bè khi tới địa điểm phóng hôm 15-11 - Ảnh: AP
Tàu chở theo 4 phi hành gia, gồm 3 người Mỹ (Michael Hopkins, Victor Glover và Shannon Walker) và 1 người Nhật Bản (Soichi Noguchi). Họ sẽ gia nhập cùng 2 người Nga và 1 người Mỹ khác trên ISS và ở lại trong 6 tháng.
"Chào mừng đến với ISS. Chúng tôi rất háo hức chào đón các bạn" - Kate Rubins, nữ phi hành gia Mỹ đã có mặt trên ISS, nói.
Trước đó, tối 15-11, tập đoàn công nghệ SpaceX của tỉ phú Elon Musk đã phóng thành công tên lửa đẩy Falcon 9, đưa tàu vũ trụ Crew Dragon lên ISS. Vụ phóng được tiến hành tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, bang Florida của Mỹ. Tàu Crew Dragon của SpaceX được đặt tên mới là "Resilience" (kiên cường).
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và vợ đã có mặt theo dõi vụ phóng. Ông gọi đây là "sự tiếp tục tục một kỷ nguyên mới của cuộc thám hiểm không gian ở Mỹ" và là một "đêm lịch sử". Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump gọi vụ phóng là "tuyệt vời".
Trước khi được cấp giấy chứng nhận an toàn bay từ NASA vào tuần trước, tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX đã được phát triển khoảng 1 thập niên trong một chương trình của NASA bắt đầu hồi năm 2011 nhằm phục hồi năng lực đưa người bay vào không gian của cơ quan này.
-
TTO - 36kg, cao chưa tới 1,5m, Mai Anh nắm chặt lan can cầu thang bước từng bước chậm rãi đến giảng đường. Thử thách nhất có lẽ là giảng đường nhà A bởi ở đây không có lan can hỗ trợ.
-
TTO - Chưa bao giờ như những tháng ngày này, gió đánh thức con người đến thế. Cái lành lạnh hanh khô cứ chuồi đi và chợt gọi: Người ơi, ngày cuối năm sắp về rồi!
-
TTO - Nguồn tin của AFP cho biết ông Trump sẽ rời thủ đô Washington DC vào sáng 20-1, đúng ngày nhậm chức của ông Biden, chứ không phải một ngày trước đó như một số thông tin đã đưa.
-
TTO - "Sáng nay các con làm lại những việc đã học hôm giờ cô đã hướng dẫn. Zun xếp hình, Na cắt chuối, Yên vẽ tranh nha con. Các con còn lại thì xay hạt tiêu..." - người này nháy mắt về phía tôi ra hiệu bắt đầu quan sát.
-
TTO - Bộ Ngoại giao Nga ngày 15-1 thông báo sẽ rút khỏi Hiệp ước bầu trời mở sau động thái mở màn của Mỹ, nhấn mạnh hiệp ước này đã không còn ý nghĩa sau sự ra đi của Washington hồi năm ngoái.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận