12/04/2022 16:17 GMT+7

Tàu sân bay Mỹ tập trận với Nhật Bản ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

LÊ UYÊN PHƯƠNG
LÊ UYÊN PHƯƠNG

TTO - Tàu sân bay Mỹ lần đầu tiên xuất hiện ngoài khơi bán đảo Triều Tiên sau 5 năm, trong bối cảnh căng thẳng với Bình Nhưỡng đang nóng lên.

Tàu sân bay Mỹ tập trận với Nhật Bản ngoài khơi bán đảo Triều Tiên - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln neo tại California, Mỹ, ngày 3-1-2022 - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-4, báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ đã tiến vào vùng biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Biển Đông) vào sáng cùng ngày. 

Đây là lần đầu tiên sau gần 5 năm kể từ lần cuối một tàu sân bay Mỹ có mặt tại vùng biển này hồi cuối năm 2017.

Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tàu sân bay Mỹ đã đi qua eo biển Tsushima từ hướng biển Nhật Bản và hiện đang ở vùng biển ngoài khơi vùng biển phía đông thành phố Ulsan (Hàn Quốc).

Viện Nghiên cứu hải quân Mỹ (USNI) cũng xác nhận rằng tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang ở biển Nhật Bản.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cũng xác nhận nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln hiện đang ở biển Nhật Bản để tập trận với các lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và hải quân Hàn Quốc, nhằm trấn an các đồng minh và đối tác trong khu vực. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quan chức nước này ngày càng lo ngại rằng Triều Tiên có thể thực hiện một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất trong những ngày tới.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin giấu tên cho biết tàu USS Abraham Lincoln sẽ hoạt động ở khu vực này từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, cuộc tập trận chung với hải quân Hàn Quốc vẫn chưa được quyết định. 

Phát ngôn viên của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết họ sẽ không bình luận về các cuộc tập trận đã lên kế hoạch hoặc đang diễn ra.

Các chuyên gia nhận định việc tàu sân bay Lincoln xuất hiện tại biển Nhật Bản được hiểu như một thông điệp phản ứng với khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân và phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). 

Triều Tiên được dự đoán có thể phóng ICBM nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15-4) và 90 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên (25-4).

Báo DongA Ilbo dẫn lời một số nhà phân tích quân sự Hàn Quốc cho rằng cuộc tập trận sắp tới của tàu sân bay Mỹ tại khu vực như một lời cảnh cáo Triều Tiên về việc nước này đang khôi phục một bãi thử hạt nhân ở Punggye Ri, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong.

Trước đây, Triều Tiên đã từng lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận của quân đội Mỹ là một cuộc diễn tập cho chiến tranh, đồng thời cảnh báo việc này sẽ góp phần làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này.

Báo Triều Tiên công kích ông Biden vì chỉ trích ông Putin Báo Triều Tiên công kích ông Biden vì chỉ trích ông Putin 'vô căn cứ'

TTO - Truyền thông nhà nước Triều Tiên mới đây đăng tải bài xã luận công kích Tổng thống Mỹ Joe Biden, sau khi ông chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến vụ dân thường thiệt mạng ở Bucha, Ukraine.

LÊ UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên