01/08/2022 17:32 GMT+7

Tàu sân bay Mỹ đến gần Đài Loan, nhiều tàu chiến khác tập trung rầm rộ

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Nguồn tin từ báo Nikkei Asia của Nhật cho biết quân đội Mỹ đang đưa tàu sân bay và máy bay đến gần Đài Loan trước chuyến thăm chưa được xác nhận của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo.

Tàu sân bay Mỹ đến gần Đài Loan, nhiều tàu chiến khác tập trung rầm rộ - Ảnh 1.

Máy bay quân sự MV-22 Osprey trên tàu sân bay USS Tripoli của Mỹ ở gần Okinawa - Ảnh: US NAVY

Theo báo Nikkei Asia, quân đội Mỹ ban đầu phản đối bà Pelosi đến Đài Loan, nhưng bây giờ dường như đang tạo điều kiện để bà Pelosi đến hòn đảo này nếu muốn.

Tờ Nikkei cũng dẫn thông tin từ trang Twitter của phóng viên Tingting Liu thuộc Đài TVBS của Đài Loan, cho hay chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến đến Đài Loan vào tối mai 2-8.

Theo Nikkei, các tàu sân bay Mỹ trong khu vực bao gồm tàu USS Ronald Reagan, con tàu đã quay trở lại Biển Đông sau khi ghé cảng Singapore vào tuần trước; tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli ở gần Okinawa và tàu tấn công đổ bộ USS America được triển khai tới Sasebo, Nhật Bản.

Xa hơn ở Thái Bình Dương, Mỹ có tàu sân bay USS Abraham Lincoln, USS Essex và 36 tàu chiến khác, cùng với 3 tàu ngầm đang ở Hawaii tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) sẽ kết thúc vào ngày 4-8.

Bà Pelosi và phái đoàn đã hạ cánh xuống Singapore - chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du châu Á - vào rạng sáng 1-8 và đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lý Hiển Long cùng các quan chức cấp cao khác.

Chiều cùng ngày, Bộ Ngoại giao Singapore ra thông cáo cho hay Thủ tướng Lý Hiển Long hoan nghênh cam kết của phái đoàn bà Pelosi đối với "sự can dự mạnh mẽ của Mỹ" trong khu vực và hai bên cũng "trao đổi quan điểm về diễn biến quan trọng của khu vực và quốc tế, bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, quan hệ hai bờ eo biển và biến đổi khí hậu".

"Thủ tướng Lý nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định trong quan hệ Mỹ - Trung đối với hòa bình và an ninh khu vực", báo Nikkei Asia trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore.

Tàu sân bay Mỹ đến gần Đài Loan, nhiều tàu chiến khác tập trung rầm rộ - Ảnh 2.

Phái đoàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (trái) làm việc với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, ngày 1-8 - Ảnh: REUTERS

Singapore là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của bà Pelosi, cùng với 3 nước khác là Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Văn phòng của bà Pelosi không thông tin về Đài Loan trước chuyến đi.

"Nếu bà Pelosi đến thăm Đài Loan, các giao thức ngoại giao sẽ rất quan trọng", ông Masahiro Matsumura, giáo sư về chính trị quốc tế và an ninh quốc gia tại khoa luật của Đại học St. Andrew ở Osaka (Nhật Bản), nhận xét. "Nếu bà Pelosi đến thăm văn phòng lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn sẽ là hành động khiêu khích. Các lựa chọn khác có thể là cơ quan ngoại giao Mỹ ở Đài Bắc hoặc cơ quan lập pháp".

Trong cuộc họp báo chiều 1-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên tiếp tục cảnh báo quân đội nước này "sẽ không ngồi yên" nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan.

Ông Triệu Lập Kiên nói vì bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là "quan chức số 3 của Chính phủ Mỹ" nên chuyến thăm Đài Loan của bà sẽ "dẫn đến tác động chính trị nghiêm trọng".

Phóng viên Đài Loan tiết lộ: Bà Pelosi sẽ đến vào tối 2-8 Phóng viên Đài Loan tiết lộ: Bà Pelosi sẽ đến vào tối 2-8

TTO - Một phóng viên của Đài TVBS của Đài Loan dẫn 'nguồn tin riêng' cho hay Chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến đến Đài Loan vào tối 2-8. Thông tin này cho đến nay chưa được nguồn chính thức xác nhận vì trong lịch trình của bà Nancy Pelosi không có.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên