01/08/2022 17:00 GMT+7

Phóng viên Đài Loan tiết lộ: Bà Pelosi sẽ đến vào tối 2-8

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Một phóng viên Đài TVBS của Đài Loan dẫn 'nguồn tin riêng' cho hay chủ tịch Hạ viện Mỹ dự kiến đến Đài Loan vào tối 2-8. Thông tin này cho đến nay chưa được nguồn chính thức xác nhận vì trong lịch trình của bà Nancy Pelosi không có.

Phóng viên Đài Loan tiết lộ: Bà Pelosi sẽ đến vào tối 2-8 - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 1-8, trong chuyến công du châu Á của bà - Ảnh: REUTERS

Nữ phóng viên Tingting Liu của Đài TVBS đăng tweet vào chiều nay 1-8, nói "dẫn nguồn tin riêng" của mình cho biết Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi sẽ đến Đài Loan vào tối 2-8.

Thông tin của Tingting Liu cũng đã được báo Nikkei Asia của Nhật dẫn lại trong bài viết vào chiều 1-8.

Trước đó, ngày 31-7, trang web của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết bà công du 4 nước châu Á, bao gồm: Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Danh sách các nước bà Pelosi sẽ tới thăm không có vùng lãnh thổ Đài Loan như đồn đoán.

"Phái đoàn Quốc hội Mỹ sẽ đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và không thể lay chuyển của Mỹ đối với các đồng minh và bạn bè của chúng tôi trong khu vực", bà Pelosi khẳng định mục đích công du.

Cùng đi với bà Pelosi còn có 5 nghị sĩ khác, trong đó có chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ.

Phóng viên Đài Loan tiết lộ: Bà Pelosi sẽ đến vào tối 2-8 - Ảnh 2.

Phóng viên Tingting Liu thuộc Đài TVBS của Đài Loan khẳng định bà Pelosi sẽ tới hòn đảo vào tối 2-8 - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, có nhiều đồn đoán về việc bà Pelosi sẽ đến thăm Đài Loan - vùng lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố là "một phần không thể tách rời". Những đồn đoán xung quanh chuyến thăm dự kiến của bà Pelosi đã khiến chính quyền Bắc Kinh phẫn nộ, lên án gay gắt liên tiếp trong nhiều ngày và gây bất an ngay cả trong Nhà Trắng.

Theo Hãng tin Reuters, với tư cách là chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi đứng thứ 3 trong hệ thống chính trị Mỹ và là một trong những chính trị gia quyền lực nhất nước.

Trong cuộc họp báo chiều 1-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói vì bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi là "quan chức số 3 của Chính phủ Mỹ" nên chuyến thăm Đài Loan của bà sẽ "dẫn đến tác động chính trị nghiêm trọng".

Chủ tịch Hạ viện Mỹ gần nhất tới thăm Đài Loan là ông Newt Gingrich, trong chuyến đi vào năm 1997.

Trung Quốc cảnh báo quân đội ‘sẽ không ngồi yên’ nếu bà Pelosi tới Đài Loan Trung Quốc cảnh báo quân đội ‘sẽ không ngồi yên’ nếu bà Pelosi tới Đài Loan

TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tiếp tục cảnh báo quân đội nước này "sẽ không ngồi yên" nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên