Ấn Độ không cho tàu Trung Quốc vào lãnh hải tìm MH370Phi công MH370 gọi điện từ buồng lái trước khi cất cánh
Phóng to |
| Ảnh chụp vật thể qua vệ tinh - Ảnh: thestar.com.my |
Vật thể này có chiều dài khoảng 22,5 mét và chiều rộng 13 mét. Các tàu và máy bay của Trung Quốc đã được lệnh tới ngay vùng biển này trong tối 22-3.
Đại sứ quán Trung Quốc ở Kuala Lumpur cũng đã thông báo với nhà chức trách Malaysia về vị trí phát hiện các vật thể vào cuối ngày 22-3.
Quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein bày tỏ quan ngại về những khó khăn với công tác tìm kiếm khi một trận bão lớn đang hình thành ở Ấn Độ Dương gần đảo Christmas của Úc.
Ông Hissammuddin nói các tàu của Trung Quốc và các nước khác tham gia cuộc tìm kiếm có thể sẽ phải đi qua vùng bão nguy hiểm.
Nhà chức trách Malaysia cũng đã thông báo đoạn ghi chép lại cuộc hội thoại giữa các phi công trên máy bay và đài kiểm soát không lưu ở Kuala Lumpur trước khi chuyến bay MH370 đột ngột đổi hướng có chi tiết không chính xác/
Tuy nhiên, tổng giám đốc Cục hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman không cho biết đoạn ghi chép trên không chính xác chỗ nào.
Ông Hissammuddin cho biết các điều tra viên vẫn đang phân tích những đoạn hội thoại nên chưa thể công khai chúng cho dư luận, nhưng ông cũng nói không có gì “bất thường” trong các cuộc trao đổi.
Trung Quốc sẽ cử đi một hạm đội tàu chiến hùng mạnh và các tàu cứu hộ chuyên dụng tới vùng biển ở tây nam Úc để mở rộng chiến dịch tìm kiếm.
Tàu phá băng của Trung Quốc Xuelong (Tuyết Long), đang đậu tại cảng Perth, Úc sau khi giải cứu các nhà khoa học từ một tàu của Nga bị mắc kẹt ở Nam Cực, đã được lệnh tiến tới khu vực phát hiện mảnh vỡ ngay lập tức.
Tàu này sẽ đi cùng ba tàu chiến khác, bao gồm tàu đổ bộ Kunlunshan (Côn Lôn Sơn), tàu khu trục có trang bị tên lửa Haikou (Hải Khẩu) và tàu hậu cần Qiandaohu (Thiên Điểu Hồ).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận