
Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Úc neo đậu tại Căn cứ hải quân Changi ở Singapore - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, tàu hộ vệ HMAS Toowoomba thuộc lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia Úc đã "thực hiện hoạt động quá cảnh thường lệ qua eo biển Đài Loan" trong hai ngày 20 và 21-2, như một phần của đợt triển khai hiện diện tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Đây là động thái mới nhất của một đồng minh Mỹ tại tuyến hàng hải đặc biệt nhạy cảm này.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định quân đội nước này đã theo dõi và giám sát chặt chẽ toàn bộ hành trình.
Thời báo Hoàn Cầu dẫn một nguồn tin quân sự cho biết Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã "theo dõi toàn bộ quá trình, giám sát và duy trì trạng thái cảnh giới" trong suốt thời gian tàu Úc di chuyển qua eo biển.
Phía Đài Loan, Cơ quan phòng vệ nước này tuyên bố họ vẫn kiểm soát sát sao vùng trời và vùng biển quanh hòn đảo, đồng thời nhấn mạnh eo biển Đài Loan là vùng biển quốc tế, nơi mọi quốc gia đều được hưởng quyền tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.
"Cơ quan phòng vệ sẽ không chủ động công bố hoạt động của máy bay và tàu thuyền thuộc các quốc gia đồng minh hữu nghị" - cơ quan nêu rõ.
Theo Reuters, eo biển Đài Loan là tuyến đường biển hẹp nhưng có ý nghĩa chiến lược bậc nhất ở châu Á. Bắc Kinh không chỉ tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan mà còn coi vùng biển quanh hòn đảo là lãnh hải của Trung Quốc.
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đều có phản ứng cứng rắn mỗi khi hải quân nước ngoài đi qua khu vực này.
Thời gian gần đây, Bắc Kinh gia tăng đáng kể hiện diện quân sự quanh Đài Loan và đã tổ chức cuộc tập trận mới nhất xung quanh hòn đảo vào cuối tháng 12 năm ngoái.
Trong khi đó, Đài Loan vẫn kiên quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh, khẳng định chỉ người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận