
Một tàu cá của ngư dân Việt Nam gặp sự cố chìm trên biển - Ảnh minh họa/TTO
Chiều 5-10, đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai - xác nhận thông tin một tàu cá của tỉnh này bị tàu hàng nước ngoài tông chìm trên biển. Báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho hay tàu gây tai nạn trong vụ việc là tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc, số IMO 009448853.
Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, sáng 5-10, cơ quan này nhận được báo cáo của Đồn biên phòng Cát Khánh về việc tàu cá BĐ-83019 bị tông chìm trên biển.
Cụ thể, tàu cá này do ông Nguyễn Trần Út (50 tuổi, trú thôn An Quang Tây, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.
Chiều 4-10, tàu cá 800CV này xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa, với 11 thuyền viên để ra khơi hành nghề mành chụp.
Đến 22h30 cùng ngày, tàu cá của ông Út bị tàu chở dầu quốc tịch Hàn Quốc tông chìm khi đang ở vị trí cách cửa biển Cà Ná khoảng 17 hải lý về hướng đông nam.
Sau vụ việc, tàu hàng tiếp tục hành trình, không tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Cơ quan chức năng nhận định do đêm tối, tầm nhìn hạn chế nên tàu chở dầu không phát hiện đã gây tai nạn.
Sau tai nạn, tàu cá phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp trước khi chìm hẳn. May mắn, 1 tàu cá Gia Lai hoạt động gần đó, do anh Nguyễn Văn Tạo (36 tuổi, trú xã Cát Tiến) làm thuyền trưởng, đã tiếp cận, cứu được 10 thuyền viên.
Người không may mất tích trong vụ tai nạn chính là thuyền trưởng, chủ tàu Nguyễn Trần Út. Cơ quan chức năng nhận định khả năng ông Út bị mắt kẹt trong cabin tàu. Hiện các thuyền viên được cứu đang được đưa vào cảng cá Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa.
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, IV, điều động phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn đối với thuyền trưởng Út; đề xuất UBND tỉnh thông báo, trao đổi Cục Hàng hải chỉ đạo nắm tình hình tàu chở dầu Hàn Quốc để phối hợp giải quyết.
Tàu cá với 8 ngư dân Gia Lai đã mất tích ngày thứ 9
Qua 9 ngày mất liên lạc, tới nay tàu cá BĐ-97258 với 8 ngư dân do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi), trú tổ dân phố Kim Giao Thiện, phường Hoài Nhơn Đông, là chủ kiêm thuyền trưởng, vẫn bặt vô âm tín.
Như tin đã đưa, tàu này mất liên lạc từ đêm 27-9, tới nay vẫn chưa được tìm thấy dù lực lượng tìm kiếm đã áp dụng nhiều phương thức tìm kiếm cứu nạn.
Tàu này hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến ngày 12-9 tại Trạm kiểm soát biên phòng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa. Trên tàu ngoài thuyền trưởng Sơn còn có 7 lao động khác quê các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Hải Phòng.
Vị trí cuối cùng của tàu cá trước khi mất kết nối vào lúc 20h13 ngày 27-9 là vùng biển cách phường Quy Nhơn, Gia Lai 147 hải lý. Trước thời điểm mất kết nối, tàu di chuyển tốc độ 2 hải lý/h, cách đường đi của bão số 10 khoảng 154 hải lý về hướng bắc đông bắc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận