
Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cháy dữ dội - Ảnh: TOÀN TOÀN
Theo thông tin từ UBND xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi, vụ cháy xảy ra khoảng 23h30 tối 23-8 đối với tàu cá QNg 91478TS, do ông Trần Quốc Hải (51 tuổi, ngụ xã Tịnh Khê) làm chủ.
Thời điểm này, tàu đang neo đậu tại thôn An Vĩnh, cửa biển Sa Kỳ để chuẩn bị chuyến ra khơi mới.
Phát hiện vụ việc, các chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ nhanh chóng điều động ca nô tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng và người dân địa phương triển khai chữa cháy, đồng thời di chuyển tàu ra xa khu vực tập trung nhiều phương tiện khác nhằm ngăn cháy lan.
Ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm phần cabin và khoang lái, khiến công tác khống chế gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 1 giờ nỗ lực, đến 1h20 ngày 24-8, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, song cabin và nhiều trang thiết bị của tàu bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại hơn 1 tỉ đồng. Nguyên nhân ban đầu chưa được xác định, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.
Tàu cá QNg 91478TS có chiều dài 15,7m, công suất 420CV, chuyên hành nghề lưới vây rút chì. Sau chuyến đánh bắt vừa qua, tàu cập cảng Tịnh Kỳ bán hải sản và neo đậu chờ ngày xuất bến thì gặp nạn.
Chính quyền địa phương khuyến cáo ngư dân tăng cường kiểm tra hệ thống điện, nhiên liệu và thiết bị trên tàu khi neo đậu, nhất là vào ban đêm, để hạn chế nguy cơ hỏa hoạn gây thiệt hại lớn.
Bão số 5 sắp vào, Quảng Ngãi ứng phó ra sao?
Theo công điện số 01 ngày 23-8, tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra hướng dẫn cụ thể để ứng phó với cơn bão số 5.
Thời gian dự kiến ảnh hưởng từ chiều tối 24 đến 25-8, vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; trên đất liền có mưa dông, nguy cơ sạt lở và lũ quét tại miền núi.
Với ảnh hưởng của bão số 5, Quảng Ngãi có lệnh cấm tàu thuyền ra khơi, đặc biệt là tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn và Đảo Lớn - Đảo Bé khi gió mạnh từ cấp 6 trở lên; đồng thời kêu gọi tàu vào nơi neo đậu an toàn.
Vùng núi, ven sông ở các xã phía tây Quảng Ngãi được yêu cầu theo dõi chặt các bản tin dự báo, chuẩn bị phương án sơ tán dân nếu cần; bố trí lực lượng kiểm soát khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận