16/06/2024 08:16 GMT+7

Tàu 3 không nên ngư dân im lặng nộp tiền cho bảo kê?

Thời gian gần đây, vùng biển từ Kiên Giang đến Cà Mau liên tục phát hiện nhiều nhóm người bao chiếm mặt biển thu tiền bảo kê, tranh giành ngư trường rất gay gắt.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang thường xuyên tuần tra nhắc nhở ngư dân chạy tàu cá ba không - Ảnh: kiểm ngư cung cấp

Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang thường xuyên tuần tra nhắc nhở ngư dân chạy tàu cá ba không - Ảnh: kiểm ngư cung cấp

Theo giải thích của các cơ quan chức năng, đa số các tàu bị thu tiền bảo kê hay ép bán hải sản giá rẻ cho các nhóm bao chiếm biển là những tàu ba không (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác).

Bao chiếm, thu tiền triệu mỗi đêm

Ông N.V.C. (ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết thời gian qua có nhiều nhóm đối tượng bao chiếm trên biển sau đó thu tiền khoảng 200.000 đồng/tàu/ngày của ngư dân trong khu vực bao chiếm.

"Ai chống cự thì những người này sẽ cho ghe lưới kéo làm hư ngư cụ hoặc mất trộm. Người dân ít trình báo công an vì sợ trả thù", ông C. kể.

Ông Lê Hoàng Anh (phó chủ tịch UBND xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) cho biết hầu hết ngư dân bị trấn lột hay bảo kê thu tiền là những tàu ba không.

"Có thể họ sử dụng ngư cụ cấm hoặc thuộc nhóm tàu ba không hay đánh bắt hải sản không đúng quy định. Vì vậy, khi họ bị nhóm trấn lột thu tiền bảo kê hoặc yêu cầu bán lại sản phẩm giá rẻ cũng không dám tố cáo đến chính quyền", ông Hoàng Anh phân tích.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư tỉnh Kiên Giang cho hay qua tìm hiểu vấn đề này ở huyện An Minh thì được biết số tiền thu bảo kê khoảng 2 triệu đồng/đêm/tàu cho một đoạn đường cào khoảng 2km. Ai không đóng tiền thì bán lại sản phẩm khi đánh bắt được với giá rẻ cho nhóm này.

"Họ sử dụng ngư cụ cấm và tàu ba không nên không dám trình báo với cơ quan chức năng. Toàn tỉnh Kiên Giang có trên 200km mặt biển nhưng hiện nay đa phần diện tích đó đã bị các nhóm người bao chiếm, bảo kê trên mặt biển", lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư nói.

Còn nhiều tàu cá 3 không

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, tỉnh hiện có hơn 4.000 tàu cá được cấp giấy phép hoạt động thì có 995 tàu cá đã hết hạn khai thác, 490 tàu cá hết hạn đăng kiểm. Toàn tỉnh còn hơn 440 tàu cá ba không, trong đó hơn 1.500 tàu có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình thì có hơn 140 tàu cá mất tín hiệu kết nối trên 10 ngày.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm ngư Kiên Giang cũng cho biết toàn tỉnh có trên 11.000 tàu cá đánh bắt hải sản nhưng hiện nay chỉ có trên 8.200 tàu đã đăng ký, đăng kiểm và giám sát hành trình, còn lại gần 2.000 tàu ba không.

"Theo tôi được biết từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương có ít nhất bốn nhóm bảo kê, bao chiếm mặt biển. Chúng tôi thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên biển thì không thấy họ, đến khi chúng tôi rời khỏi ngư trường thì nhóm này lại hoành hành", vị này nói thêm.

Đại tá Nguyễn Văn Ngọc (phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau) cho hay bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau phối hợp với công an và các lực lượng khác đã điều tra, khởi tố bảy vụ án với 15 đối tượng tranh chấp ngư trường trên biển.

Còn lãnh đạo Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang thông tin từ đầu năm đến nay đã phối hợp với công an tuần tra, kiểm soát khu vực ven biển thuộc xã Bình Giang, huyện Hòn Đất phát hiện, bắt giữ sáu nghi phạm tàng trữ hung khí có nghi vấn "bảo kê" mặt nước biển.

Thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân không bao che, tiếp tay cho các đối tượng bao chiếm, bảo kê mặt nước biển.

Bắt 2 nghi phạm bao chiếm, "bảo kê" trên vùng biển Kiên GiangBắt 2 nghi phạm bao chiếm, 'bảo kê' trên vùng biển Kiên Giang

Công an Kiên Giang đã bắt hai nghi phạm bảo kê trên mặt biển không cho người dân đánh bắt, thu mua hải sản. Nếu có đánh bắt thì chỉ bán hải sản cho họ, còn không sẽ cho đàn em dằn mặt, hù dọa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên