14/06/2021 22:22 GMT+7

Tập đoàn Pouchen thông báo ủng hộ Quỹ vắc xin 1 triệu USD

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Tập đoàn Pouchen (Đài Loan) vừa có quyết định ủng hộ 1 triệu USD (tương đương khoảng 23 tỉ đồng) cho Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 của Chính phủ, nhằm chung tay giúp Việt Nam đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng.

Tập đoàn Pouchen thông báo ủng hộ Quỹ vắc xin 1 triệu USD - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH PouYuen (TP.HCM) làm việc tại nhà máy - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đại diện Tập đoàn quốc tế Pouchen Đài Loan cho biết đại dịch COVID-19 đã gây ra ảnh hưởng hết sức nặng nề đến kinh tế và đời sống xã hội toàn cầu. Tại Việt Nam, các nhà máy của tập đoàn trong năm 2020, 2021 cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Tập đoàn vừa phải tìm kiếm đơn hàng, vừa phải duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, đời sống cho người lao động vừa phải nghiêm ngặt thực hiện công tác phòng chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe cho tất cả chuyên gia và người lao động.

Tuy vậy, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, tập đoàn quyết định ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 để giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu tiêm chủng toàn quốc sớm nhất có thể.

Pouchen hiện là nhà sản xuất giày thể thao lớn nhất thế giới với 8 nhà máy tại 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam là PouYuen tại TP.HCM; Pou Chen, Pou Sung, Pou Phong tại Đồng Nai; Dụ Đức tại Tiền Giang; Pou Hung, Pou Li tại Tây Ninh và Prime Asia tại Bà Rịa - Vũng Tàu với trên 130.000 lao động.

Khu nhà xưởng của PouYuen tại TP.HCM được đặt tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân hiện nay có khoảng 56.000 lao động. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 tại TP.HCM, cơ quan y tế cũng đã phát hiện một ca dương tính là người lao động của công ty và đã phải cách ly 141 trường hợp F1, thực hiện xét nghiệm cho khoảng 3.000 công nhân liên quan. Cho đến nay chưa phát hiện thêm ca mắc COVID-19 nào tại công ty này.

Tuy nhiên, với tình hình dịch bùng phát mạnh tại TP.HCM, công ty cũng đang cho tạm nghỉ hàng ngàn lao động do liên quan đến các ổ dịch trên địa bàn quận Bình Tân.

Tập đoàn Pouchen thông báo ủng hộ Quỹ vắc xin 1 triệu USD - Ảnh 2.

Một khu nhà xưởng của PouYuen đã phải tạm ngưng hoạt động khi phát hiện ca mắc COVID-19 ngày 9-6 vừa qua. Cơ quan y tế đã thực hiện một đợt xét nghiệm COVID-19 cho hàng ngàn công nhân. Đến 14-6, chưa có thêm trường hợp nào ghi nhận dương tính tại công ty này - Ảnh: VŨ THỦY

Trước đó năm 2020, tập đoàn này cũng đã ủng hộ 2,5 tỉ đồng cho "Quỹ phòng chống COVID-19" của Chính phủ, mục tiêu cùng chung tay với Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh và hy vọng Việt Nam sẽ trở lại tình trạng sản xuất, sinh hoạt bình thường mới trong thời gian sớm nhất.

Doanh nghiệp đảo Phú Quốc góp gần 1 tỉ đồng vào quỹ vắc xin Doanh nghiệp đảo Phú Quốc góp gần 1 tỉ đồng vào quỹ vắc xin

TTO - Sau 2 tuần lễ phát động, các doanh nghiệp ở đảo Phú Quốc đã đóng góp gần 1 tỉ đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên