
Cụm di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải vừa được tạp chí Mỹ National Geographic gợi ý cho du khách dịp 2-9 - Ảnh: Q.NAM
Ngày 25-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết tạp chí National Geographic - một tạp chí khoa học nổi tiếng của Mỹ - đã gợi ý những điểm đến ấn tượng ở Việt Nam dịp 2-9, trong đó có 2 địa danh của Quảng Trị.
Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải
Theo bài viết trên tạp chí nổi tiếng này, 50 năm sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam đã đi qua những đau thương chiến tranh để hướng tới tương lai.
Nhưng dù đang vươn mình mạnh mẽ, song Việt Nam vẫn trân trọng và gìn giữ ký ức lịch sử.
Bài viết cũng nhắc đến nhiều địa danh để gợi ý cho những du khách yêu thích lịch sử và đang tìm kiếm một chuyến tham quan với trải nghiệm sâu sắc, đặc biệt là trong dịp Quốc khánh 2-9.
Trong đó có hai điểm đến là những địa danh nổi tiếng gắn liền với cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc tại tỉnh Quảng Trị là Địa đạo Vịnh Mốc và đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Với di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, National Geographic đã đưa ra những giới thiệu tuy đơn giản nhưng khá bao quát.

Cầu Hiền Lương là chứng tích lịch sử cho 21 năm đằng đẵng chia cắt 2 miền Nam - Bắc - Ảnh: Q.NAM
Đây là nơi đã chứng kiến nỗi đau chia cắt hai miền và những sự kiện lịch sử gắn với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của quân và dân Việt Nam.
Trục chính của di tích này nằm xuyên suốt theo hướng Bắc - Nam mà trung tâm chính là chiếc cầu Hiền Lương lịch sử - nhịp nối giữa cột cờ phía Bắc và cụm tượng đài "Khát vọng thống nhất" ở bờ Nam.
Địa đạo Vịnh Mốc
Với Địa đạo Vịnh Mốc, nơi đây từng có 90 gia đình từ các làng lân cận đã trú ẩn từ năm 1966 đến năm 1972 khi khu vực này bị Mỹ ném bom.
Vịnh Mốc được coi là một huyền thoại bất tử, nơi đã chở che, nuôi nấng và ươm những hạt mầm hy vọng cho vùng lũy thép, lũy hoa.

Hầm địa đạo Vịnh Mốc là công trình tiêu biểu nhất cho ý chí quật cường, không chịu lùi bước trước kẻ thù xâm lược của cha ông - Ảnh: Q.NAM

Dọc hai bên đường hầm được khoét sâu vào trong vách, tạo ra các ngách nhỏ là nơi để cho hộ gia đình 3-4 người sinh hoạt - Ảnh: Q.NAM
Vịnh Mốc cũng chính là công trình tiêu biểu nhất cho ý chí quật cường, không chịu lùi bước trước kẻ thù xâm lược của cha ông.
Đây là một trong 114 địa đạo lớn, nhỏ được đào trên toàn huyện Vĩnh Linh với tổng chiều dài gần 42km.
Hệ thống địa đạo gồm 3 tầng thông nhau, tầng 1 có độ sâu cách mặt đất 12m, nơi đóng trụ sở chính quyền và đơn vị quân sự. Tầng 2 cách mặt đất 15m là nơi sinh sống của dân làng.
Dọc hai bên đường hầm được khoét sâu vào trong vách, tạo ra các ngách nhỏ (sâu 1,8m, rộng 0,8m) là nơi để cho hộ gia đình 3-4 người sinh hoạt hoặc được bố trí làm các phòng hộ sinh.
Ở tầng dưới cùng, quân và dân Vĩnh Linh cũng đào thành hầm tránh bom khoan. Nhờ chiếc hầm kiên cố này, trong suốt thời gian tồn tại trong lòng địa đạo, người dân Vịnh Mốc không một ai bị thương...
Ngoài ra, trong đường hầm còn có hội trường với sức chứa 50-60 người và một số công trình như: giếng nước, kho gạo, bếp Hoàng Cầm, trạm gác, trạm đặt máy điện thoại, phòng phẫu thuật, nhà hộ sinh, có hội trường dùng làm nơi hội họp, biểu diễn văn nghệ, chiếu phim.
Cũng theo giới thiệu của National Geographic, Địa đạo Vịnh Mốc nằm gần địa danh Hiền Lương - Bến Hải, du khách có thể kết hợp hai địa điểm tham quan trong ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận