06/07/2022 10:44 GMT+7

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh

VĨNH HÀ
VĨNH HÀ

TTO - Bắt đầu từ hôm nay, 6-7, hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đây là những thí sinh chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ (thứ hai từ phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hải Phòng - Ảnh: N.MẠNH

Trong hai tuần trước khi diễn ra kỳ thi, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia, dẫn đầu là các lãnh đạo Bộ GD-ĐT, đã có năm đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi của trên 20 tỉnh, thành phố.

Phương án cho những tình huống phát sinh

Ngoài các yêu cầu phòng dịch bệnh, các biện pháp đảm bảo cho kỳ thi khách quan, nghiêm túc, việc hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi, đạt hiệu quả tốt cũng là nội dung được các đoàn kiểm tra đặt ra với các địa phương.

Trao đổi với ban chỉ đạo thi các địa phương, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ đặc biệt lưu ý đến lứa học sinh năm nay chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến nhiều học sinh phải thay đổi hình thức học tập, chuyển sang học trực tuyến một thời gian dài.

Thứ trưởng Độ chỉ đạo ngoài việc hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn trong quá trình ôn luyện bổ sung kiến thức, các nhà trường phối hợp với phụ huynh giúp các em chuẩn bị sức khỏe tâm lý, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh đến điểm thi an toàn trong hai ngày diễn ra kỳ thi.

"Với một kỳ thi, những học sinh gặp khó khăn có thể chỉ chiếm vài phần trăm trong số thí sinh dự thi tại các địa phương trên cả nước, nhưng mỗi thí sinh lại là 100% niềm hy vọng của các bậc cha mẹ, của các gia đình. Vì thế, chúng ta không thể bỏ rơi bất cứ một thí sinh nào khiến các em gặp trở ngại mà không thể đến được điểm thi" - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chia sẻ quan điểm.

Theo ông Độ, ở nhiều địa phương cho tới thời điểm này đã có phương án chi tiết trong việc hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh. Cụ thể các tỉnh có địa bàn phức tạp, dễ xảy ra mưa lũ, sạt lở đường đã có phương án đón học sinh tập trung về khu vực trung tâm. Các nhà trường phối hợp với phụ huynh tổ chức nấu ăn, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh trong những ngày thi.

Theo đánh giá của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, hầu hết các địa phương đều thực hiện nghiêm túc việc bố trí các loại phòng thi khác nhau: phòng thi bình thường, phòng thi cho thí sinh F0, phòng thi cho thí sinh nghi ngờ là F0 và phòng thi dự phòng. Ngoài ra ở một số hội đồng thi có phòng chờ cho thí sinh, khu vực phòng chờ cho phụ huynh với các thiết bị đảm bảo chống cái nóng khắc nghiệt của mùa hè năm nay.

Bảo mật đề thi, phòng chống gian lận

Bộ GD-ĐT đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức kiểm tra phần mềm hỗ trợ ra đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, rà soát phần mềm chấm thi trắc nghiệm trước khi gửi về các địa phương để đảm bảo không có sơ suất trong khâu chấm thi.

Công tác vận chuyển, sao in đề thi là các khâu được Bộ GD-ĐT đặc biệt quan tâm để đảm bảo đề thi được bảo mật tuyệt đối. Tới thời điểm này, Thứ trưởng Độ khẳng định đề thi gốc đã được vận chuyển an toàn về các địa điểm sao in đề thi. Quy trình sao in đề thi với các điều kiện đảm bảo an toàn đã được các đoàn kiểm tra, thanh tra rà soát trước khi thực hiện in sao đề.

Về việc đảm bảo tính nghiêm túc của kỳ thi, Thứ trưởng Độ đặc biệt lưu ý các địa phương về thiết bị công nghệ cao. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, các thiết bị tinh vi có thể hoạt động ở khoảng cách xa tới hàng chục mét. Để hạn chế tối đa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, năm nay Bộ Công an đã đề xuất để đưa vào hướng dẫn thi quy định "khu vực để đồ của thí sinh phải cách 25m so với địa điểm thi".

"Một số địa phương cho rằng khó thực hiện quy định này, nhất là thành phố lớn. Nhưng đến nay, tất cả các điểm thi đều đã có phương án linh hoạt, đảm bảo ngăn chặn việc sử dụng thiết bị trung gian để trong đồ dùng, tư trang của thí sinh phục vụ việc gian lận. 

Một số địa phương đã yêu cầu các hộ dân xung quanh khu vực thi, các bậc phụ huynh và 100% học sinh lớp 12 ký cam kết đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Biện pháp này nhằm nâng cao ý thức cho cả người dân nói chung và những người có liên quan trực tiếp đến kỳ thi" - ông Độ nói.

Ông Độ cũng lưu ý các hội đồng coi thi cần tập huấn rất kỹ cho cán bộ làm công tác coi thi, giám sát. Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ quy chế thi, đặc biệt là quy định những vật dụng thí sinh được phép và không được phép mang vào phòng thi.

"Cần tránh để các vi phạm dù khách quan hay chủ quan ảnh hưởng tới kết quả thi của thí sinh. Muốn thế, việc nhắc nhở, hỗ trợ thí sinh thực hiện đúng quy chế thi cũng là một trách nhiệm quan trọng của những cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các hội đồng thi" - Thứ trưởng Độ trao đổi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 diễn ra vào ngày 7 và 8-7-2022. Tuổi Trẻ sẽ cập nhật nhanh đề thi và gợi ý bài giải trên tuoitre.vn, cũng như hỗ trợ tra cứu nhanh điểm thi trên diemthi.tuoitre.vn, mời bạn đọc đón xem.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề cao trách nhiệm cán bộ coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề cao trách nhiệm cán bộ coi thi

TTO - Chiều 1-7, đoàn công tác số 1 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 tại thành phố Hà Nội.

VĨNH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên