02/07/2022 08:56 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề cao trách nhiệm cán bộ coi thi

NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

TTO - Chiều 1-7, đoàn công tác số 1 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 tại thành phố Hà Nội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Đề cao trách nhiệm cán bộ coi thi - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đã có buổi làm việc tại UBND TP Hà Nội về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Các điểm thi sẵn sàng

Kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Thăng Long, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao sự chuẩn bị của nhà trường. 

Mặc dù điểm thi này có khu vực cổng ra vào, tường rào giáp với các hộ dân xung quanh, tuy nhiên đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn theo quy định.

Bà Vũ Phương Quyên, phó hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long, cho biết điểm thi THPT Thăng Long có 19 phòng thi, 2 phòng chờ, 2 phòng dự phòng. Hiện tại cơ sở vật chất đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Ngoài ra, điểm thi cũng phối hợp với các cơ quan chức năng về các vấn đề an ninh, y tế, điện lực để bảo đảm các điều kiện an toàn nhất cho kỳ thi về ánh sáng, nhiệt độ, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh trong những ngày diễn ra kỳ thi.

Nhà trường cũng đã bố trí khu vực để đồ dùng tư trang, thiết bị điện tử của thí sinh cách 25m so với phòng thi đặt ngay tại cổng trường.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hà Nội là 97.988 thí sinh (trong đó 97.524 thí sinh có dự thi, 464 thí sinh chỉ đăng ký để xét tuyển đại học bằng phương thức không qua kỳ thi). Cùng với đó là 25 học sinh thuộc Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng cùng tham dự kỳ thi với thí sinh Hà Nội.

TP Hà Nội sẽ có 181 điểm thi chính thức và 60 điểm thi dự phòng; trong đó có 66 điểm thi chính thức đặt tại trường THCS, 3 điểm thi chính thức đặt tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 112 điểm thi chính thức đặt tại trường THPT. 

Có tổng số 4.594 phòng thi, trong đó có 4.070 phòng thi chính thức, 362 phòng thi dự phòng, 162 phòng chờ. Sở cũng đã điều động 14.096 cán bộ, công chức, viên chức tham gia coi thi; 695 cán bộ, công chức, viên chức tham gia ban chấm thi.

Đảm bảo tính công bằng, khách quan

Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi TP Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT của TP Hà Nội rất kỹ càng, nghiêm túc. 

Tuy nhiên thứ trưởng nhấn mạnh cần xác định tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, bởi kỳ thi này có tầm tác động xã hội rất lớn, cần phải đảm bảo tính công bằng, khách quan, chỉ một sơ suất nhỏ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Để đạt được điều này hay không phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng cán bộ coi thi.

"Cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế thi, chuẩn bị kỹ các điều kiện, kiểm soát được tình hình để xử lý tốt các tình huống để không gây những bức xúc cho các thí sinh" - ông Độ nói.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lê Mỹ Phong - ủy viên thường trực Ban chỉ đạo quốc gia, phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo - nhấn mạnh tất cả cán bộ tham gia kỳ thi, các địa phương phải huy động đủ về số lượng lẫn chất lượng, tức là những người tham gia kỳ thi phải được tập huấn, đặc biệt lưu ý những điểm mới trong kỳ thi.

"Trước mỗi buổi thi phải thực hiện bắt thăm xem mình là cán bộ coi thi phòng thi nào, bắt thăm số báo danh, bắt thăm cách phát đề thi. 

Đặc biệt trước mỗi khi phát bài thi thì cán bộ coi thi cần phải lưu ý các em, nhắc các em tự kiểm tra để bảo đảm không mang điện thoại hay các phương tiện nào vào. Có những em còn vô tình mang vào thì nhắc các em để không vì vô tình mà vi phạm quy chế, ảnh hưởng đến kết quả thi" - ông Phong nói thêm.

Bảo mật đề thi

Về bảo mật đề thi, Bộ Giáo dục và đào tạo năm nay hướng dẫn rất rõ. Theo đó, phải hết 2/3 thời gian làm bài đối với môn ngữ văn và toàn bộ thời gian làm bài đối với môn trắc nghiệm mới hết thời gian bảo vệ về mức độ tối mật.

Còn đối với hành vi lộ bí mật nhà nước sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật, kể cả xử lý hình sự.

Tất cả các khâu từ ra đề tới vận chuyển từ Ban chỉ đạo thi tới các địa phương, từ nơi in sao đề thi tới điểm thi của các địa phương đều đã có phương án cụ thể, thống nhất kỹ với lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hộ dân gần điểm thi làm cam kết

Đại diện PA03, Bộ Công an lưu ý, tại các điểm thi hoặc các vị trí trọng yếu gần nhà dân cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tuyên truyền, cảnh báo đối với các hộ dân xung quanh. Có thể cho các hộ dân xung quanh điểm thi làm bản cam kết không vi phạm quy chế thi, an ninh trật tự của kỳ thi.

Thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Tăng cường phân quyền cho các sở GD-ĐT, trường ĐH Thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Tăng cường phân quyền cho các sở GD-ĐT, trường ĐH

TTO - Bộ Giáo dục và đào tạo cũng cho biết hiện đã ban hành đầy đủ các văn bản, hướng dẫn về thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

NGUYÊN BẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên