Chủ nhật, ngày 29 tháng 5 năm 2022
Tăng thu nhập và nấc thang trách nhiệm
TTO - Tăng thu nhập là một bước đột phá trong thu nhập nhưng đồng thời sẽ là một nấc thang trách nhiệm cao hơn mà những công bộc của TP đang nhận cơ chế đặc thù phải thực hiện.

Từ ngày 1-4, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ không chuyên trách ở cấp phường, xã, thị trấn tại TP.HCM được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên sẽ được tăng 0,6 lần.
Khởi đầu cho lộ trình điều chỉnh tăng thu nhập đến 1,8 lần vào năm 2020, đã được HĐND TP thông qua.
Đây là một bước đột phá trong thu nhập nhưng đồng thời sẽ là một nấc thang trách nhiệm cao hơn mà những công bộc của TP đang nhận cơ chế đặc thù phải thực hiện.
Nấc thang này được nêu ngay trong nghị quyết của HĐND TP, khi đối tượng áp dụng tăng thu nhập là những người "được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên" và "thu nhập tăng thêm của năm nào thì căn cứ kết quả đánh giá hiệu quả công việc của năm đó".
Như vậy, sẽ không còn chuyện cào bằng, xếp chung giữa những công bộc mẫn cán và công bộc "sáng cắp ô đi tối cắp về". Đúng như tinh thần "đặc thù" mà nghị quyết của Quốc hội dành cho TP.
Với nấc thang này, không chỉ đòi hỏi các công bộc phải làm việc tương xứng với phúc lợi được hưởng mà còn đòi hỏi sự trách nhiệm, chính xác cao hơn từ các cơ quan đánh giá, bình xét năng lực.
Đây lại tiếp tục là thách thức mà ông Châu Minh Tỉ, nguyên giám đốc Sở Nội vụ TP, cảnh báo nếu không có cách đánh giá cán bộ, công chức, viên chức sát thực tế sẽ dẫn tới tình trạng "ai cũng hoàn thành nhiệm vụ".
Rõ ràng, chỉ với một nấc thang mới trong thu nhập, đã đặt ra hàng loạt những nấc thang về trách nhiệm công vụ đi kèm.
Nhìn xa hơn, nấc thang trách nhiệm mỗi cá nhân chỉ là một phần trong tổng thể nhiệm vụ mà TP cam kết với trung ương khi thực hiện cơ chế đặc thù.
Đó là làm đầu tàu dẫn dắt, đóng góp được nhiều hơn nguồn lực cho cả nước; giữ vững vai trò kết nối các địa phương vùng trọng điểm kinh tế phía Nam... Và quan trọng nhất là thí điểm thành công các cơ chế, làm cơ sở nhân rộng cả nước.
TP.HCM đã rất "tâm lý" khi chọn vấn đề chi thu nhập tăng thêm làm một trong những bước khởi đầu để triển khai cơ chế đặc thù.
Đó là lẽ công bằng, xứng đáng với khối lượng công việc mà các cơ quan công quyền của TP đông dân nhất cả nước đang thực hiện.
Nhưng đó còn là sự nhắc nhở, là yêu cầu tiên quyết: mỗi công bộc hưởng thu nhập từ ngân sách TP.HCM phải đảm đương được yêu cầu tương xứng thì TP mới có cơ hội chuyển mình lên nấc thang cao hơn như trung ương đã giao phó.
-
TTO - Trong một số hình minh họa ở sách giáo khoa toán tiểu học, trẻ em được vẽ với những tư thế kỳ lạ như miệng nhếch, lưỡi thè ra, mắt lé; có em cởi truồng, có em gái lộ nội y, có em trai kéo váy em gái...
-
TTO - "Con khỉ trên được một người anh của tôi nuôi đã 12 năm, khỉ đuôi lợn quý hiếm nên muốn giao cho cơ quan kiểm lâm để đưa khỉ về môi trường tự nhiên" - ông Đoàn Văn Lên (43 tuổi, ở quận 7, TP.HCM) nói.
-
TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Matxcơva 'sẵn sàng' giúp tìm cách xuất khẩu ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine. Ông cũng ra điều kiện để Nga sẵn sàng tăng xuất khẩu phân bón và các nông sản.
-
TTO - Cáp điện chiếu sáng trên cầu Sông Chà mất hơn 80%. 57 tấm lưới chống chói lắp trên dải phân cách, 10 cột chống chói bị mất và hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị cạy phá, cắt dây cáp...
-
TTO - Bản tin COVID-19 chiều 28-5 của Bộ Y tế cho biết tại 44 tỉnh thành ghi nhận 1.114 ca mắc mới, giảm 125 ca so với ngày trước đó, không thêm ca tử vong, như vậy số tỉnh thành không có thêm ca mắc trong ngày đã tăng lên con số 19 địa phương.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận