28/07/2014 05:00 GMT+7

Tăng cường nhận thức nguy cơ béo phì ở trẻ

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)

TT - Nhiều phụ huynh của trẻ béo phì cho rằng con em mình đang khỏe mạnh và không lo nghĩ đến những nguy cơ tình trạng béo phì có thể mang lại như bệnh đái tháo đường hay bệnh tim mạch ở trẻ em.

Cha mẹ thiếu ngủ, con béo phì?WHO lo ngại về tình trạng bệnh béo phì ở trẻ em

Đây là kết quả của một cuộc khảo sát vừa được các nhà khoa học thuộc Trường ĐH California (San Diego, Mỹ) thực hiện.

Kết quả từ hơn 200 phụ huynh có con em béo phì cho thấy khoảng 28% các bậc phụ huynh không nhận thấy trọng lượng của trẻ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Đặc biệt, những phụ huynh bị béo phì rất ít quan tâm và có đến 94% con em của họ cũng bị béo phì. Cuộc khảo sát cũng cho thấy khoảng 61% phụ huynh nếu nhận ra vấn đề béo phì của trẻ thì lại có khuynh hướng cải thiện thói quen ăn uống cho con em mình mà ít cho trẻ gia tăng vận động.

Các nhà nghiên cứu hi vọng thông qua cuộc khảo sát này cần “đánh động” các bậc phụ huynh nên tăng cường nhận thức về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của béo phì và sớm bắt đầu cải thiện chế độ ăn cũng như tăng cường tập thể dục cho trẻ.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên