29/06/2024 14:18 GMT+7

Tăng công suất sân bay Cà Mau gấp 5 lần hiện nay

Sân bay Cà Mau được nâng công suất từ 200.000 khách lên 1 triệu khách/năm đến năm 2030 và nâng lên 5 triệu khách/năm đến năm 2050.

Thay vì chỉ đón được máy bay cỡ nhỏ như Embraer E190 giảm tải (ảnh),  sân bay Cà Mau sẽ được xây dựng đường băng mới để đón máy bay lớn hơn - Ảnh: BAV

Thay vì chỉ đón được máy bay cỡ nhỏ như Embraer E190 giảm tải (ảnh), sân bay Cà Mau sẽ được xây dựng đường băng mới để đón máy bay lớn hơn - Ảnh: BAV

Đó là điểm đáng chú ý trong quy hoạch sân bay Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Sân bay Cà Mau hiện nay là sân bay cấp 3C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Về hạ tầng, sân bay Cà Mau có nhà ga hành khách 2 tầng, công suất thiết kế 200.000 hành khách/năm, phục vụ 150 hành khách/giờ cao điểm; 1 đường băng dài 1.500m, rộng 30m, kết cấu bê tông nhựa đảm bảo khai thác máy bay ATR 72 và tương đương, máy bay Embraer E190 giảm tải; 1 đường lăn nối đường băng và sân đỗ có 2 vị trí đỗ máy bay.

Theo quy hoạch trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không (thường gọi là sân bay) Cà Mau có chức năng là cảng hàng không quốc nội, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Thời kỳ 2021-2030, sân bay Cà Mau có cấp sân bay 4C theo mã tiêu chuẩn của ICAO và là sân bay quân sự cấp II; công suất khai thác khoảng 1 triệu khách và 1.000 tấn hàng hóa/năm.

Loại máy bay được khai thác tại sân bay Cà Mau là máy bay code như Airbus A321, A320 và tương đương thay cho các loại máy bay loại nhỏ như ATR 72, Embraer E190 giảm tải như hiện nay.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cà Mau có cấp sân bay 4C và sân bay quân sự cấp II. Tuy nhiên, giai đoạn này công suất sân bay được nâng lên khoảng 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm. Các loại máy bay khai thác vẫn là code C như Airbus A320, A321 và tương đương.

Để đảm bảo công suất khai thác trên, thời kỳ 2021-2030, sân bay Cà Mau được xây mới đường băng dài 2.400m, rộng 45m và giữ nguyên đến năm 2050. Đồng thời xây dựng thêm các đường lăn, sân đỗ đáp ứng 4 vị trí đỗ máy bay và nâng lên 10 vị trí đỗ giai đoạn 2050.

Thời kỳ 2021-2030, nhà ga hành khách sân bay Cà Mau hiện nay sẽ mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 1 triệu hành khách/năm. Tầm nhìn đến năm 2050 quy hoạch nhà ga hành khách mới khu vực phía Bắc đường băng, công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.

Ngoài ra sân bay Cà Mau được quy hoạch đài kiểm soát không lưu, hệ thống thiết bị dẫn đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung, kho hàng hóa, đường kết nối với quốc lộ 1, đường Tôn Đức Thắng kéo dài… để đảm bảo khai thác phù hợp với công suất.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của sân bay Cà Mau thời kỳ 2021-2030 khoảng 184,22ha, tầm nhìn đến năm 2050 là khoảng 244,43ha.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh Cà Mau cập nhật nội dung quy hoạch sân bay Cà Mau vào các quy hoạch của địa phương; bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp theo quy hoạch được duyệt, sẵn sàng đáp ứng khi có nhu cầu phát triển mở rộng sân bay theo quy hoạch.

Cần hơn 2.250 tỉ đồng nâng cấp sân bay Cà Mau để đón máy bay lớnCần hơn 2.250 tỉ đồng nâng cấp sân bay Cà Mau để đón máy bay lớn

Để nâng cấp sân bay Cà Mau đón được máy bay Airbus A321, công suất 1 triệu hành khách/năm, cần đầu tư 2.253 tỉ đồng chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên