04/05/2023 16:08 GMT+7

Tăng chế độ cho người có công ra sao?

Trước kiến nghị tăng chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng của cử tri TP.HCM, bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có phản hồi.

Các bộ ngành như Bộ Quốc phòng thường xuyên có hoạt động chăm lo, động viên, thăm hỏi cựu chiến binh, người có công với cách mạng - Ảnh: HÀ QUÂN

Các bộ ngành như Bộ Quốc phòng thường xuyên có hoạt động chăm lo, động viên, thăm hỏi cựu chiến binh, người có công với cách mạng - Ảnh: HÀ QUÂN

Phản hồi kiến nghị tăng chế độ, chính sách với người có công với cách mạng của cử tri TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo người có công với cách mạng.

Dành hơn 32.000 tỉ đồng cho người có công

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công từng bước được hoàn thiện. Đối tượng người có công với cách mạng được mở rộng. Chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với bảo đảm công bằng và đồng thuận xã hội.

"Hằng năm, ngân sách nhà nước dành hơn 32.000 tỉ đồng để thực hiện các chế độ ưu đãi cho 9,2 triệu người có công với cách mạng. Nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp đã thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ.

Cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu, trình Thủ tướng ban hành nghị định 75 ngày 24-7-2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. 

Đáng chú ý, mức chuẩn cho các chế độ là 1,624 triệu đồng. Chế độ thờ cúng đối với thân nhân liệt sĩ tăng từ 500.000 đồng/năm lên 1,4 triệu đồng/năm. Chế độ điều dưỡng tại gia đình và điều dưỡng tập trung tăng lần lượt lên 1.461.600 đồng và 2.923.200 đồng/năm. 

Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tăng trợ cấp từ 120.000 đồng/thâm niên lên 0,3 lần mức chuẩn/thâm niên (tính đến tháng 5-2023 là 487.200 đồng).

Người có công mong muốn theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học được trợ cấp 0,4 lần mức chuẩn/người/năm. Như vậy, trợ cấp ưu đãi tăng từ 300.000 đồng lên 649.600 đồng. 

Đồng thời, Quốc hội đã có nghị quyết 69 ngày 11-11-2022 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công sẽ tăng từ 1-7-2023 không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị (2 triệu đồng/người/tháng).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức quà tặng tiền mặt, hiện vật đối với gia đình, cá nhân người có công với cách mạng - Ảnh: HÀ QUÂN

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tăng mức quà tặng tiền mặt, hiện vật đối với gia đình, cá nhân người có công với cách mạng - Ảnh: HÀ QUÂN

Đề xuất tăng mức chuẩn ưu đãi người có công

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất tăng hai mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Phương án 1 là tăng chuẩn từ 1,624 triệu đồng lên 2,055 triệu đồng. Mức này cao hơn mức chuẩn nghèo thành thị 55.000 đồng. 

Còn phương án 2 là tăng chuẩn từ 1,624 triệu đồng lên 2,111 triệu đồng, cao hơn mức chuẩn nghèo thành thị 111.000 đồng.

Theo đánh giá của cơ quan soạn thảo, với mức chuẩn 1,624 triệu đồng thì kinh phí trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2023 là 29.495 tỉ đồng.

Trong khi đó, nếu áp dụng phương án 1 - mức chuẩn 2,055 triệu đồng, kinh phí ngân sách phải chi năm 2023 là 32.223 tỉ đồng, tức là phát sinh thêm 2.728 tỉ đồng.

Mặt khác, nếu theo phương án 2 - mức chuẩn lên 2.111.000 đồng, kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2023 là 32.663 tỉ đồng. Như vậy, ngân sách phát sinh thêm 3.168 tỉ đồng và cao hơn 440 tỉ đồng so với phương án 1. 

Song, mức này sẽ hỗ trợ tốt hơn cho đời sống người có công với cách mạng. Đồng thời, việc này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ý thức, trách nhiệm xã hội trong chăm lo, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân.

Chủ tịch nước tặng quà Tết hơn 460 tỉ đồng cho người có công, hưởng chính sáchChủ tịch nước tặng quà Tết hơn 460 tỉ đồng cho người có công, hưởng chính sách

Ngày 27-12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn gửi UBND các tỉnh thành về việc tặng quà Tết của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên