02/06/2014 07:53 GMT+7

Tân Cương "săn lùng" nghi can khủng bố

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Ngày 1-6, chính quyền Tân Cương, Trung Quốc tuyên bố sẽ thưởng cho những ai giao nộp vũ khí cho cảnh sát.

31 người chết trong vụ khủng bố ở Tân CươngBắn chết nghi can tấn công cảnh sát ở Tân CươngXác định danh tính nghi can khủng bố ở Tân Cương

kAr4bqVY.jpgPhóng to
Cuộc diễn tập chống khủng bố tại Bắc Kinh hôm 29-5 với sự tham dự của hơn 2.800 cảnh sát Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, mỗi viên đạn giao nộp sẽ được nhà chức trách trả lại 5 nhân dân tệ (17.000 đồng). Tương tự 1kg chất nổ trị giá 20 nhân dân tệ (68.000 đồng), lựu đạn và mìn có giá lên đến 100 nhân dân tệ (338.000 đồng). Đặc biệt những người cung cấp thông tin nhằm ngăn chặn hoặc phá một vụ “khủng bố có liên quan đến chất nổ” sẽ được trao mức thưởng lên đến 30.000 nhân dân tệ (101 triệu đồng). Chính quyền Tân Cương cũng công bố kế hoạch “săn lùng và trừng trị” nghi can khủng bố và tịch thu các chất gây nổ tại khu tự trị này.

Hôm 31-5, các công tố viên Trung Quốc truy tố tám nghi phạm dính líu đến vụ tấn công vào quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hồi tháng 10-2013 khiến năm người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trong nhiều tháng gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tấn công bạo lực có liên quan đến người Tân Cương. Giới quan sát phương Tây đánh giá căng thẳng ở Tân Cương là xuất phát từ chính sách đàn áp văn hóa và kinh tế của chính quyền Trung Quốc đối với người Uighur bản xứ.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên