08/01/2023 20:31 GMT+7

'Tấn công' Văn Hậu trên mạng, HLV Indonesia có xứng tầm không?

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam, HLV Shin Tae Yong của Indonesia đã đăng clip 3 pha vào bóng thô bạo của Văn Hậu. Đây là điều không hay chút nào với tư cách là HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Tấn công Văn Hậu trên mạng, HLV Indonesia có xứng tầm không? - Ảnh 1.

Trọng tài Omar Mubarak chỉ nhắc nhở Văn Hậu sau tình huống đạp cả hai chân vào Dendy ở trận bán kết lượt đi với Indonesia - Ảnh: N.K

Chuyện Văn Hậu chơi bóng cứng rắn là điều không thể bào chữa trong trận Việt Nam thắng Malaysia 3-0 ở vòng bảng. Sau trận đấu, cầu thủ 24 tuổi này đã bị dư luận lên án rất nhiều trên mạng xã hội để rồi phải khóa bình luận trên Facebook cá nhân.

Văn Hậu cũng bị cầu thủ Indonesia chơi xấu

Nhưng ở trận bán kết với Indonesia, Văn Hậu vừa là nạn nhân (bị Asnawi vào bóng thô bạo ở hiệp 1) vừa là tác giả pha vào bóng bằng cả hai chân với Dendy trong hiệp 2 khiến bình luận viên truyền hình khi chứng kiến pha bóng đó phải hô "thẻ đỏ". Tuy nhiên, Văn Hậu chỉ bị trọng tài nhắc nhở.

Lẽ ra, nếu đã yêu cầu sự công bằng từ trọng tài cho trận đấu tới, HLV Shin Tae Yong cũng cần phải đưa clip học trò của mình (Asnawi) với pha giẫm vào cổ chân của Văn Hậu bên cạnh các clip 3 pha vào bóng của hậu vệ trái đội tuyển Việt Nam lên Instagram cá nhân.

Và lẽ ra, với tư cách là một HLV trưởng đội tuyển quốc gia, lại từng cầm quân ở đấu trường danh giá World Cup 2018, HLV Shin Tae Yong không nên sa đà vào chuyện công kích cầu thủ trên mạng xã hội trước một trận đấu quan trọng như thế!

Tấn công Văn Hậu trên mạng, HLV Indonesia có xứng tầm không? - Ảnh 2.

HLV Shin Tae Yong bắt tay cầu thủ Indonesia sau trận bán kết lượt đi - Ảnh: N.K

HLV cần phản ứng ngay trong họp báo

Bởi nhiệm vụ của HLV chỉ là chuẩn bị chuyên môn cho trận đấu để giành chiến thắng. Chuyện phán xử cầu thủ đối phương có chơi bóng thô bạo hay không là của khán giả và người hâm mộ. Hoặc nếu không, HLV cần phản ứng ngay trong cuộc họp báo sau trận thay vì lên mạng xã hội chỉ trích.

Thậm chí, nếu Văn Hậu sai mà thoát thẻ của trọng tài trên sân, anh sẽ bị Ủy ban kỹ thuật và đạo đức của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) xem xét và xử lý bằng án phạt bổ sung. Như trường hợp của hậu vệ Azam Azmi (Malaysia) bị phạt bổ sung 2 trận cùng 1.000 USD vì lỗi đạp vào đầu Văn Hậu trả đũa như vừa qua.

Nhưng bất chấp những điều đó, HLV Shin Tae Yong vẫn đăng 3 video về Văn Hậu ngay trước trận bán kết lượt về với đội tuyển Việt Nam. Hành động này kéo theo sự giận dữ lẫn đồng tình của người hâm mộ Indonesia với hơn 12.000 bình luận.

Có phải vì sợ Indonesia sẽ thua, nên đây là chiêu của HLV Shin Tae Yong nhằm làm lung lạc tinh thần của Văn Hậu? Hay đơn thuần, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ muốn nhắc nhở trọng tài cho trận đấu sắp tới?

Nhưng cho dù lý do là gì đi nữa, đó là vẫn hành động không hay, ông Shin Tae Yong ạ.

HLV Shin Tae Yong có nên khủng bố Văn Hậu? - Ảnh 2. Hậu vệ Malaysia đá xấu Văn Hậu bị cấm thi đấu 2 trận

Hậu vệ Azam Azmi Murad (Malaysia) đã bị Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) phạt 1.000 USD và cấm thi đấu 2 trận do chơi xấu Đoàn Văn Hậu ở trận gặp Việt Nam hôm 27-12-2022.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên