10/04/2019 13:19 GMT+7

Tân chủ tịch Ngân hàng thế giới cam kết chống biến đổi khí hậu

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Ông David Malpass - tân chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) do Mỹ đề cử, đã nhanh chóng đưa ra thông điệp trấn an về kế hoạch hành động của tổ chức này.

Tân chủ tịch Ngân hàng thế giới cam kết chống biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Ông David Malpass (trái) do tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn - Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu đầu tiên trước truyền thông hôm 9-4 (giờ Mỹ) sau khi nhậm chức, ông Malpass nhấn mạnh chống biến đổi khí hậu vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng thế giới. Theo đó, WB tiếp tục từ chối hỗ trợ tài chính cho các nhà máy nhiệt điện than.

WB đã cam kết tiếp tục tăng cường cho vay tại các nước nghèo đang đối mặt với nguy cơ từ biến đổi khí hậu, đồng thời cảnh báo nếu không hành động sẽ có thêm 100 triệu người rơi vào đói nghèo trong 10 năm tới.

"Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề mà con người đang đối mặt. Nó đặt ra những vấn đề cụ thể mà chúng ta đang giải quyết thông qua việc thích ứng và thực hiện kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu" - Guardian dẫn lời ông Malpass.

Trước đó đã có nhiều lo ngại tân chủ tịch người Mỹ sẽ theo đuổi chính sách phát triển WB bằng mọi giá, thực hiện các kế hoạch của Washington và giảm bớt quan tâm về vấn đề môi trường. Theo thông lệ, Mỹ sẽ là nước chỉ định lãnh đạo WB trong khi châu Âu chọn lãnh đạo Quỹ tiền tệ thế giới.

Nói về nghèo đói, ông Malpass khẳng định thế giới cần phát triển nhanh hơn để giải quyết vấn đề này. "Đó là một phần quan trọng để giải quyết thách thức về đói nghèo, chia sẻ thịnh vượng, để các nước đã và đang phát triển tăng trưởng mạnh hơn" - ông nói.

"Đây là vấn đề khẩn cấp. Có 700 triệu người đang sống trong nghèo khổ và 700 triệu là quá nhiều" - lãnh đạo WB nhấn mạnh.

Trong những năm qua, WB đã chuyển hướng cho vay sang các nước thu nhập thấp có nhu cầu cao về nguồn vốn hơn là các nước có thu nhập trung bình.

Từ 2019 Ngân hàng Thế giới không hỗ trợ các dự án dầu mỏ, khí đốt Từ 2019 Ngân hàng Thế giới không hỗ trợ các dự án dầu mỏ, khí đốt

TTO - Nhằm hối thúc các nước chuyển sang năng lượng sạch, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo sẽ không hỗ trợ tài chính cho các dự án thăm dò, khai thác nhiên liệu hóa thạch từ năm 2019.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên