08/08/2019 06:16 GMT+7

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm 'điểm độc': Mông Cổ

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper sẽ gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Mông Cổ trong chuyến thăm hiếm hoi đến quốc gia quan trọng này trong bối cảnh Washington có chiến lược tập trung chống Bắc Kinh và Matxcơva.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm điểm độc: Mông Cổ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tại lễ nhậm chức Bộ trưởng quốc phòng của ông Mark Esper ở Virginia - Ảnh: REUTERS

"Mông Cổ, với vị trí chiến lược của nước này, bày tỏ mối quan tâm muốn hợp tác cùng chúng tôi với 'chính sách láng giềng thứ ba' của họ. Đó là lý do vì sao tôi muốn đến đây" - ông Esper nói với các phóng viên.

Hãng tin Reuters cho biết Mông Cổ rất muốn có đầu tư từ Mỹ và các quốc gia khác mà nước này xem là "láng giềng thứ ba" nhằm giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc.

"Họ là một đồng minh tốt và tôi nghĩ Bộ trưởng Esper muốn khẳng định điều đó và tìm cách để phát triển mối quan hệ này hơn nữa" - một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với Hãng tin Reuters.

Mông Cổ nằm ở vị trí chiến lược giữa Nga và Trung Quốc. Chuyến thăm ngày 8-8 của ông Esper đến Mông Cổ, chuyến công du quốc tế đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng quốc phòng, nhấn mạnh tầm quan trọng của đất nước này trong khu vực trong bối cảnh Mỹ leo thang thương chiến với Trung Quốc.

Năm 2018, quân đội Mỹ đặt Trung Quốc và Nga làm trọng tâm trong chiến lược quốc phòng mới, thay đổi các ưu tiên sau hơn một thập kỷ rưỡi tập trung vào cuộc chiến chống các lực lượng phiến quân Hồi giáo.

Đây cũng là chuyến thăm cấp quốc gia đầu tiên đến Mông Cổ của một Bộ trưởng quốc phòng Mỹ kể từ năm 2014. 

Năm 2014, ông Chuck Hagel đã thăm Mông Cổ trong 4 tiếng, còn lần này ông Esper sẽ nghỉ lại đây một đêm.

Ông Esper đã đến Ulan Bator vào tối 7-8 và sẽ gặp Tổng thống Mông Cổ cùng bộ trưởng quốc phòng nước này trong sáng nay 8-8. 

Cuối chuyến thăm, ông Esper sẽ tặng tượng trưng một con ngựa làm quà.

Quà đi Mỹ của Tổng thống Mông Cổ là ngựa quý Quà đi Mỹ của Tổng thống Mông Cổ là ngựa quý 'tượng trưng'

TTO - Tổng thống Khaltmaa Battulga sẽ đến thăm Nhà Trắng trong ngày 31-7 để tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông Trump về thỏa thuận thương mại và quân sự, cũng như nhờ đặt tên cho con ngựa Mông Cổ làm quà cho con trai ông Trump.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên