
Sử dụng lá cây như lá khế để tắm cho trẻ cảnh giác biến chứng da - Ảnh minh họa
Bé quấy khóc, bú kém, ngủ ít. Gia đình kể rằng do thấy bé nổi ít rôm sảy, bà nội đã nấu nước lá khế tắm cho "mát da". Ai ngờ vài ngày sau da bé đỏ nhiều hơn và bắt đầu rỉ nước.
Về chuyên môn, khế có tên khoa học là Averrhoa carambola, trong y học cổ truyền có tính mát, được xem là có tác dụng giải độc, giảm ngứa, tiêu viêm nhẹ. Một số nghiên cứu cho thấy dịch chiết lá khế có chứa hoạt chất flavonoid, saponin và tanin, có thể ức chế nhẹ vi khuẩn và nấm trong ống nghiệm.
Vì thế người lớn hoặc trẻ lớn đôi khi dùng nước lá khế rửa vùng da bị rôm sảy, mẩn ngứa nhẹ có thể thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên trẻ sơ sinh có làn da cực kỳ mỏng manh, chưa có hàng rào bảo vệ rất dễ tổn thương và nhiễm trùng.
Khi tắm trẻ sơ sinh bằng lá khế thì lợi bất cập hại, không phải lá chứa độc tố mà chủ yếu là do da bé còn non nớt nên tiềm ẩn nhiều rủi ro như không vô trùng. Lá hái ngoài vườn thường dính bụi, đất, phân chim, thuốc trừ sâu, nấm mốc, vi khuẩn.
Thứ hai, lá khế có thể gây kích ứng vì trong lá có axit hữu cơ, chất chát, saponin... những chất này có thể làm kích ứng da, làm da bị rát, bong da hoặc viêm ở trẻ sơ sinh.
Thứ ba, khi da bé có rôm sảy hoặc vết trầy nhỏ, vi khuẩn từ nước lá khế dễ xâm nhập, gây viêm da mủ, chốc lở, nhiễm trùng lan tỏa. Thay vì tắm lá này lá nọ theo truyền miệng dân gian, bà con mình nên tắm bằng nước đun sôi để nguội khoảng 37°C.
Có thể dùng sữa tắm chuyên dụng cho trẻ sơ sinh (độ pH trung tính, không mùi). Giữ da bé khô, thoáng, tránh mặc quá nóng. Nếu có rôm sảy nhẹ hãy lau bằng khăn mềm, tránh gãi hoặc bôi thuốc dân gian. Khi da bé đỏ hoặc nổi mụn mủ đưa đi khám bác sĩ ngay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận