12/04/2020 19:33 GMT+7

Taliban và Kabul cùng thả tù binh giữa mùa dịch

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Taliban bắt đầu phóng thích các tù binh đầu tiên theo thỏa thuận đạt được hồi cuối tháng 2 với Mỹ, mở đường cho việc Washington rút quân sau gần 20 năm sa lầy ở Afghanistan.

Taliban và Kabul cùng thả tù binh giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Tù binh Taliban được Chính phủ Afghanistan trao trả tại nhà tù Bagram, phía bắc thủ đô Kabul ngày 11-4 - Ảnh: REUTERS

Hãng thông tấn AFP dẫn lời người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen cho biết 20 tù binh là thành viên Chính phủ Afghanistan đã được trao trả tại thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan hôm nay 12-4.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế sẽ đảm nhận vai trò người tiếp nhận các tù binh từ Taliban. Zabihullah Mujahid, người phát ngôn khác của Taliban, cảnh báo Mỹ và chính quyền Kabul đừng nghĩ đây là một bước đi nhượng bộ của lực lượng này.

Trước đó, Chính phủ Afghanistan đã phóng thích gần 200 tù binh Taliban. Kabul sẽ thả 5.000 tù binh Taliban, đổi lại 1.000 tù binh thân chính phủ bị Taliban bắt giữ theo một thỏa thuận hồi tháng 2 giữa Mỹ và Taliban.

Theo đó, Washington cam kết sẽ rút quân khỏi Afghanistan trước mùa hè năm sau. Đổi lại Taliban phải chấp nhận đàm phán với chính quyền Kabul và tuân thủ các thỏa thuận khác.

Taliban và Kabul cùng thả tù binh giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Tù nhân Taliban chào hỏi nhau khi được thả tại nhà tù Bagram, phía bắc thủ đô Kabul ngày 8-4 - Ảnh: REUTERS

Chính phủ Afghanistan không tham gia các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Taliban, nhưng chấp nhận thả tù binh Taliban để mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng này.

Nếu đúng kế hoạch, đợt trao trả đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 10-3. Tuy nhiên, cuộc trao đổi đã không diễn ra khiến nhiều người lo ngại thỏa thuận hòa bình mong manh giữa các bên sẽ bị xé nát một lần nữa.

AFP dẫn các nguồn thạo tin cho biết trong một cuộc đàm phán sau đó, phía Taliban muốn thả một lượt 5.000 tù nhân nhưng chính phủ từ chối. Đại diện Taliban lập tức đứng lên và bỏ ra ngoài sau khi đại diện Kabul khẳng định chỉ chấp nhận trao trả tù nhân theo từng đợt.

Việc trao trả tù nhân ngày 12-4 diễn ra sau khi người đứng đầu lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan có cuộc gặp với một số lãnh đạo Taliban và thảo luận về việc giảm tình trạng bạo lực giữa các bên.

Thỏa thuận lịch sử: Mỹ, NATO có thể rút quân khỏi Afghanistan trong 14 tháng Thỏa thuận lịch sử: Mỹ, NATO có thể rút quân khỏi Afghanistan trong 14 tháng

TTO - Theo thỏa thuận hòa bình vừa ký, Mỹ và NATO sẽ rút toàn bộ binh sĩ khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng tới nếu Taliban giữ đúng các cam kết.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên