16/08/2021 12:30 GMT+7

Taliban muốn toàn bộ người nước ngoài rời Afghanistan

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Một thủ lĩnh Taliban cho biết đang chờ các tay súng của họ từ những tỉnh khác hội quân về thủ đô Kabul. Vị này nhấn mạnh Taliban muốn toàn bộ người nước ngoài rời khỏi Afghanistan trước khi tái lập chính quyền.

Taliban muốn toàn bộ người nước ngoài rời Afghanistan - Ảnh 1.

Các thủ lĩnh Taliban đưa ra tuyên bố về tình hình Afghanistan ngày 16-8 thông qua video được ghi hình từ một địa điểm bí mật - Ảnh: REUTERS

"Các chiến binh của chúng tôi đã nhận lệnh để cho dân thường được tiếp tục các hoạt động thường nhật và không được làm gì khiến dân chúng sợ hãi", một thủ lĩnh Taliban đề nghị giấu tên nói với Hãng tin Reuters qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp.

Ông này khẳng định cuộc sống bình thường của người dân sẽ tiếp diễn, thậm chí theo cách tốt hơn nhiều.

Taliban đang tập hợp các tay súng từ những tỉnh khác về Kabul, và sẽ đợi đến khi toàn bộ người nước ngoài rời khỏi Afghanistan mới bắt tay lập chính quyền mới. 

"Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc này", vị thủ lĩnh ẩn danh nói thêm với Reuters.

Giới phân tích lo ngại sẽ có một cuộc trả thù của Taliban với những người từng phục vụ chính quyền cũ. Liên Hiệp Quốc và các tổ chức nhân quyền khác thì sợ Taliban sẽ áp đặt các luật lệ hà khắc đối với phụ nữ và trẻ em gái sau khi lên nắm quyền.

Ông Mohammad Naeem, phát ngôn viên của Taliban, bác bỏ việc trả thù những người của chính quyền cũ và nhấn mạnh lực lượng này không muốn bị quốc tế cô lập.

"Chúng tôi đã đạt được những gì chúng tôi tìm kiếm, đó là tự do cho đất nước chúng tôi và độc lập cho nhân dân chúng tôi", ông Naeem tuyên bố với Đài Al Jazeera. Theo phát ngôn viên Taliban, hình thức của chế độ mới sẽ sớm được công bố rõ ràng.

Sáng 16-8, Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi thông cáo chung cùng 65 quốc gia khác, trong đó kêu gọi "các bên tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc rút đi an toàn và có trật tự của công dân nước ngoài cũng như người Afghanistan muốn rời khỏi đất nước".

Mỹ đã điều gấp khoảng 6.000 binh sĩ cùng các đặc nhiệm từ Anh và một số nước trong NATO đến Afghanistan để bảo vệ sân bay Kabul. Hiện đây là nơi duy nhất nối Afghanistan với phần còn lại của thế giới.

Hàng trăm người Afghanistan đã tràn vào sân bay trong đêm 15-8 với lỉnh kỉnh hành lý và chen lấn để có được một chỗ trên các chuyến bay thương mại cuối cùng rời khỏi Afghanistan. 

Quân đội Mỹ tiếp quản việc bảo vệ và vận hành sân bay, đài kiểm soát không lưu từ ngày 16-8.

Đức, Canada và một số đồng minh khác của Mỹ tuyên bố sẽ nhận từ vài trăm đến vài ngàn người Afghanistan có nguy cơ bị Taliban trả thù nếu ở lại.

Vì sao tổng thống Afghanistan bỏ trốn khi Taliban lật đổ chính phủ? Vì sao tổng thống Afghanistan bỏ trốn khi Taliban lật đổ chính phủ?

TTO - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời dinh tổng thống ở thủ đô Kabul khi các tay súng Taliban giành quyền kiểm soát đất nước, vì sao lại như vậy?

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên