15/08/2021 15:37 GMT+7

Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul từ mọi hướng

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan xác nhận với Hãng tin Reuters lực lượng Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul từ mọi hướng.

Taliban bắt đầu tiến vào thủ đô Kabul từ mọi hướng - Ảnh 1.

Lực lượng Taliban tuần tra trên một con phố ở Herat, Afghanistan ngày 14-8 - Ảnh: REUTERS

Hôm 15-8, Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết tiếng súng nổ có thể nghe được từ rất nhiều điểm xung quanh Kabul, tuy nhiên lực lượng an ninh vẫn kiểm soát được tình hình.

Hiện tại tình hình ở Kabul đang rất bất ổn. Nhân viên của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ đều đang tìm phương án an toàn.

Một quan chức Mỹ cho biết các thành viên nhóm "nòng cốt" của Mỹ đang làm việc tại sân bay Kabul, trong khi một quan chức NATO cho biết một số nhân viên EU đã chuyển đến một địa điểm an toàn bí mật ở thủ đô Kabul. 

Theo Reuters, sau khi tiến công chớp nhoáng vào thủ đô, nhóm nổi dậy đã ra lệnh cho các chiến binh của họ kiềm chế bạo lực, cho phép ai tìm cách rời đi có thể đi lại an toàn và yêu cầu phụ nữ đi đến các khu vực được bảo vệ.

Người này cho biết: "Chúng tôi không muốn một người dân Afghanistan vô tội nào bị thương hay bị giết khi chúng tôi kiểm soát trật tự. Nhưng chúng tôi không tuyên bố ngừng bắn".

Hãng Reuters cũng đưa tin người phát ngôn của Taliban cho biết nhóm đang đàm phán với chính quyền Afghanistan để cho phép Kabul "đầu hàng trong hòa bình".

Người phát ngôn này cũng khẳng định Taliban không có ý định trả thù với bất cứ ai, tất cả những người đã làm việc cho chính quyền và quân đội đều được "tha thứ".

Rất đông người xếp hàng bên ngoài ngân hàng Kabul để rút tiền khi Taliban chuẩn bị đến thủ đô - Nguồn: AFP

Trước đó, sáng 15-8, lực lượng Taliban đã giành quyền kiểm soát Jalalabad, thành phố quan trọng ở miền Đông Afghanistan, mà không cần giao tranh. Một quan chức địa phương giấu tên cho biết: "Không có đụng độ diễn ra tại Jalalabad do chính quyền đã đầu hàng Taliban để bảo vệ tính mạng cho dân thường".

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, các tay súng Taliban vẫn ở ngoại ô Kabul trong ngày 15-8 và đang chuẩn bị tiếp quản hoàn toàn Afghanistan. Người phát ngôn của Taliban cho biết họ được lệnh không tiến vào thành phố.

Người dân cũng xác nhận rằng lực lượng Taliban tiến vào một số vùng ngoại ô của Kabul một cách hòa bình.

Matin Bek, Chánh văn phòng của Tổng thống Ashraf Ghani đăng Twitter động viên người dân: "Đừng hoảng loạn. Kabul an toàn".

Cách đây vài phút, Đài truyền hình Al Arabiya của Saudi Arabia cho biết phái đoàn Taliban đã bắt đầu thương lượng với chính phủ Afghanistan bên trong dinh tổng thống ở Kabul.

Chính phủ của Tổng thổng Ghani hiện không còn nhiều sự lựa chọn, hoặc họ phải chuẩn bị cho một cuộc chiến đẫm máu để bảo vệ thủ đô hoặc đầu hàng.

Việc mất hai thành trì Mazar-i-Sharif và Jalalabad là những đòn giáng mạnh vào chính phủ của ông Ghani vì từ đây, Taliban chỉ cách Kabul chưa đầy một giờ lái xe và lực lượng này giữ mọi quân bài để làm chủ bất cứ cuộc đàm phán đầu hàng nào của Kabul.

Quy mô và tốc độ tiến công của Taliban đã gây sốc cho người Afghanistan và liên minh do Mỹ dẫn đầu tại đây.

Chính phủ Anh cho biết họ đang nỗ lực để bảo vệ công dân và giúp những người từng làm việc cho lực lượng Anh ở Afghanistan rời quốc gia này an toàn.

Cách đây khoảng 4 giờ, Mỹ cũng bắt đầu sơ tán các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán ở Kabul. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã cho tiêu hủy các vật phẩm nhạy cảm.

* Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật.

Taliban tiến như vũ bão, phó tổng thống Afghanistan bị đồn đã Taliban tiến như vũ bão, phó tổng thống Afghanistan bị đồn đã 'bỏ trốn'

TTO - Lực lượng Taliban đã chiếm thêm 4 tỉnh lị trong ngày 13-8 và đang tiến nhanh về thủ đô Kabul, trong bối cảnh có thông tin Phó tổng thống Amrullah Saleh đã bí mật bay sang Tajikistan lánh nạn.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên