Tag: Takeshima

Đại sứ quán Nhật trả lại quà Tết của tổng thống Hàn Quốc

TTO - Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul đã trả lại quà Tết và lên tiếng phản đối sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tặng cho họ món quà có hình minh họa nhóm đảo Dokdo/Takeshima đang tranh chấp giữa hai nước.

Nhật - Hàn căng thẳng vì tô cà ri

TTO - Một nhà hàng ở Nhật Bản làm món cà ri hải sản với cờ Nhật cắm lên "nhóm đảo Takeshima". Truyền thông Hàn Quốc và Triều Tiên đã phản ứng giận dữ với món ăn này.

Đề xuất chiến tranh với Hàn Quốc để lấy lại đảo, nghị sĩ Nhật bị chỉ trích

TTO - Một nghị sĩ Nhật Bản đã hứng nhiều chỉ trích sau khi đề xuất dùng chiến tranh để giành quyền kiểm soát một nhóm đảo tranh chấp với Hàn Quốc.

Người Nhật ngày càng ít quan tâm lãnh thổ tranh chấp

TTO -Thăm dò của Văn phòng Nội các Nhật Bản cho thấy người dân nước này đang dần ít quan tâm hơn đến các lãnh thổ tranh chấp như quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư và Takeshima/Dokdo.

Hàn Quốc tập trận gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

TTO - Ngày 19-6, Hàn Quốc tuyên bố tập trận bắn đạn thật gần quần đảo Dokdo/Takeshima mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền vào ngày 20-6.

Hàn phản đối Nhật tuyên bố chủ quyền Dokdo/Takeshima

TTO - Bộ ngoại giao Hàn Quốc hôm 23-2 triệu tập quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật ở Seoul để trao công văn phản ứng việc Tokyo cử một quan chức chính phủ tham dự lễ kỷ niệm về chủ quyền đảo Takeshima/Dokdo, diễn ra ở tỉnh Shimane (Nhật Bản).

Căng thẳng Nhật - Trung làm nóng Davos

TT - Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định: “Tôi muốn kêu gọi châu Á và thế giới hạn chế mở rộng quân sự ở châu Á, nếu không xu hướng này sẽ bùng nổ."

Căng thẳng Nhật - Trung thành tâm điểm tại Davos

TTO - Căng thẳng Nhật Bản - Trung Quốc thành tâm điểm tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hôm 22-1 khi thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kêu gọi kiềm chế quân sự ở châu Á, còn một chuyên gia Trung Quốc gọi ông Abe là “kẻ gây rối”.

Nhật - Hàn "đấu khẩu" tranh chấp đảo trên YouTube

TTO - Quan hệ bang giao giữa Nhật Bản - Hàn Quốc lại rơi vào căng thẳng quanh vấn đề tranh chấp cụm đảo Dokdo (Nhật gọi là Takeshima). Từ năm 1952, hai nước tranh chấp chủ quyền dai dẳng tại đây, nay họ đem cả vấn đề này lên YouTube để “đấu khẩu”.

Hàn Quốc phản đối Nhật khảo sát ý kiến về đảo tranh chấp

TTO - Hôm nay 2-8, chính quyền Hàn Quốc chính thức gửi công hàm tới Nhật để phản đối việc Tokyo thực hiện một cuộc khảo sát ý kiến người dân nước này về quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.