15/05/2022 18:31 GMT+7

Tài xế xe tải tố bị CSGT đánh gãy sườn, giám đốc công an tỉnh chỉ đạo xác minh

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Tài xế xe tải chở sắn tố cáo việc mình bị CSGT trạm Hải Lăng (thuộc Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị) đánh gãy xương sườn phải nhập viện. Nhưng phía CSGT phủ nhận. Giám đốc Công an tỉnh vừa chỉ đạo xác minh.

Tài xế xe tải tố bị CSGT đánh gãy sườn, giám đốc công an tỉnh chỉ đạo xác minh - Ảnh 1.

Tài xế bị thương đang nằm điều trị tại bệnh viện - Ảnh: H.T

Ngày 15-5, đại tá Nguyễn Văn Thanh - giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan làm rõ thông tin việc tài xế xe tải biển số 75C-096.xx tố bị cảnh sát giao thông (CSGT) trạm Hải Lăng (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) đánh gãy xương sườn phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, theo đơn tố cáo của tài xế Lê Đức H. (30 tuổi, trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, là người điều khiển xe tải biển số 75C-096.xx), sự việc xảy ra khoảng 14h ngày 14-5, khi anh lái xe tải chở sắn trên quốc lộ 1 theo hướng Quảng Trị - Huế.

Khi chiếc xe chạy đến gần khu vực trạm CSGT Hải Lăng thì bị tổ tuần tra kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Anh H. không mang theo giấy tờ nên đến khoảng 17h cùng ngày, anh liên hệ được với chủ xe và biết được chỗ cất giấy tờ rồi đưa xuất trình với tổ CSGT. Tuy nhiên, đến thời điểm này, phía tổ CSGT đã gọi phương tiện tới cưỡng chế xe chở sắn về trụ sở của trạm CSGT Hải Lăng.

Tài xế H. cũng cho hay, khi đang đứng cạnh xe tải thì bị nhóm gần chục người mang sắc phục CSGT kéo ra phía đuôi xe, dùng tay chân đánh vào vùng mặt và bụng.

Đến khuya cùng ngày, sau khi gia đình, chủ xe tải ra trạm CSGT Hải Lăng, anh H. mới được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Lãnh đạo bệnh viện này xác nhận khi nhập viện anh H. bị gãy xương sườn số 6.

Thượng tá Lê Mạnh Hùng, phó Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết xe tải chở sắn nói trên bị phát hiện cơi nới thùng xe, có dấu hiệu quá tải nên tổ tuần tra yêu cầu cân tải trọng, nhưng lái xe không chấp hành. 

"Thời điểm làm việc với lực lượng công an, tài xế H. vẫn bình thường, nhưng khi có mặt chủ xe thì anh này nằm xuống đất, biểu hiện sự đau đớn, tất cả đã có camera trong trạm ghi lại. Đồng thời, phía tài xế cũng không đưa ra được bằng chứng để chứng minh việc cán bộ CSGT đánh người", ông Hùng nói.

Cũng theo ông Hùng, đơn vị đã yêu cầu các cán bộ trong tổ công tác báo cáo lại sự việc và xác minh lại camera vì ngay vị trí xe tải đậu có camera giám sát. Hiện lực lượng CSGT trạm Hải Lăng đã lập biên bản lỗi quá kích thước chiều cao và không chấp hành yêu cầu cân tải trọng, đồng thời tạm giữ phương tiện.

"Quá trình giải quyết công việc lái xe không phối hợp, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT khi làm nhiệm vụ trong khi phương tiện của họ có nhiều vi phạm. Khi phía lái xe có đơn tố cáo, cung cấp được căn cứ việc CSGT đánh người thì Phòng CSGT Công an tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức xác minh và xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, chứ không có việc bao biện những hành vi sai trái. Nếu không có thì phải xử lý phía lái xe về tội vu khống", thượng tá Hùng thông tin.

Lập tổ kiểm tra làm rõ clip CSGT đánh người Lập tổ kiểm tra làm rõ clip CSGT đánh người

TTO - Theo một đoạn clip đang lan truyền trên mạng, một CSGT trong khi làm nhiệm vụ có đánh một người được cho là vi phạm luật giao thông. CSGT này thừa nhận đã không kiềm chế bản thân nên dẫn đến đánh người.

QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên