30/04/2022 08:47 GMT+7

Đường vành đai 3 'tê liệt' từ đêm 29 đến sáng 30-4 vì người dân đổ về quê, CSGT phải 'cấm xe'

PHẠM TUẤN - TUÂN PHÙNG
PHẠM TUẤN - TUÂN PHÙNG

TTO - Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau trên đường vành đai 3 trên cao để rời khỏi nội đô Hà Nội về quê nghỉ lễ trong sáng 30-4 khiến tuyến đường này ùn tắc nghiêm trọng, có thời điểm gần như "tê liệt".

Đường vành đai 3 tê liệt từ đêm 29 đến sáng 30-4 vì người dân đổ về quê, CSGT phải cấm xe - Ảnh 1.

Đường vành đai 3 trên cao sáng 30-4 - Ảnh: PHẠM TUẤN

Từ chiều tối 29 đến sáng 30-4, hàng nghìn lượt phương tiện nối đuôi nhau rời nội đô Hà Nội trong ngày đầu nghỉ lễ khiến đường vành đai 3 trên cao ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại các nút giao lên đường vành đai 3 trên cao như khu vực cầu Mai Dịch, Big C Thăng Long, khu đô thị Linh Đàm... ùn tắc nghiêm trọng; toàn tuyến các phương tiện gần như phải "chôn chân".

Tuy nhiên, các tuyến đường bên dưới gồm Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến... lại vắng vẻ, thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Đường vành đai 3 tê liệt từ đêm 29 đến sáng 30-4 vì người dân đổ về quê, CSGT phải cấm xe - Ảnh 2.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau rời nội đô Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 30-4, thiếu tá Trần Quang Chinh - đội phó Đội cảnh sát giao thông số 6, Công an Hà Nội - cho biết từ rạng sáng 30-4, đường vành đai 3 trên cao gần như bị "tê liệt" vì lưu lượng phương tiện đổ về đông đột biến.

"Hiện nay chúng tôi đã cấm xe ô tô đi lên đường vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc, các phương tiện phải đi xuống dưới đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến...

Hiện đường vành đai 3 trên cao hướng đi Pháp Vân - Cầu Giẽ hiện nay lưu lượng phương tiện di chuyển chậm, đông đúc; đặc biệt là phương tiện từ cầu Thăng Long đổ về rất nhiều", ông Chinh cho biết.

Ông Chinh cho biết thêm, hiện nay các tuyến đường khác đều khá thông thoáng, riêng đường vành đai 3 thì xảy ra tình trạng ùn tắc như trên.

Đường vành đai 3 tê liệt từ đêm 29 đến sáng 30-4 vì người dân đổ về quê, CSGT phải cấm xe - Ảnh 3.

Phía chiều vào nội đô vắng xe cộ, chiều đi ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gần như bị tê liệt - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trước đó, trong chiều 29-4, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trên tuyến đường Phạm Văn Đồng hướng về cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy), thời điểm 17h, lượng xe đổ về bến xe Mỹ Đình rất lớn gây ùn tắc; trời mưa khiến tình hình giao thông càng trở nên lộn xộn.

Đường vành đai 3 đoạn qua phố Phạm Hùng (Nam Từ Liêm) cũng đông nghẹt xe, lực lượng cảnh sát giao thông phải có mặt tại các nút giao từ đầu giờ chiều để điều tiết.

Tại ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến, đặc biệt tại khu vực hầm chui Trung Hòa, xe cộ gần như chôn chân vì lưu lượng phương tiện quá lớn.

Đường vành đai 3 tê liệt từ đêm 29 đến sáng 30-4 vì người dân đổ về quê, CSGT phải cấm xe - Ảnh 4.

Dòng xe trên đường vành đai 3 đoạn qua khu đô thị Linh Đàm sáng 30-4 - Ảnh: TUẤN PHÙNG

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ không xả trạm 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Ngọc Oánh, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, cho biết đến 8h ngày 30-4 lượng xe từ trung tâm Hà Nội đổ ra cửa ngõ phía nam và đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn rất nhiều. 

Theo ông Oánh, chiều xe đông theo hướng Hà Nội về Hà Nam, tức là hướng phát thẻ đầu vào của trạm thu phí trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chứ không đông ở vị trí trả tiền ở đầu ra. 

Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cùng đơn vị chức năng tổ chức phân làn để xe qua làn thu phí 1 dừng nhận thẻ đầu vào thuận tiện. 

Trung bình mỗi xe nhận thẻ, qua trạm mất 4-5 giây. Do xe đông ở chiều vào cao tốc, trạm thu phí ở chiều này nhận thẻ đánh dấu mốc vào, chưa phải thanh toán nên không xả trạm.

Ông Oánh cho biết thêm xe đông nhưng lưu thông qua trạm thu phí Pháp Vân tương đối đều nên không tắc. Chỉ có đường vành đai 3 quá đông do lưu lượng tăng đột biến, nhưng tới cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đường 6 làn rộng hơn vành đai 3 thì tốc độ xe đi sẽ nhanh hơn, không bị tắc đường. 

Trong khi các làn thu phí 1 dừng của cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có nhiều xe chờ nhận thẻ đầu vào thì các làn ETC luôn thông thoáng, xe sử dụng ETC qua trạm thu phí không phải dừng. 

Còn đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cho biết sáng 30-4 lượng xe qua tuyến cao tốc này vẫn đông chiều Hà Nội đi Hải Phòng nhưng không ùn tắc. 

Những xe không sử dụng ETC vẫn nhận thẻ đầu vào đường cao tốc tại trạm thu phí với tốc độ phát thẻ tương đương ngày thường.

Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng Người dân bắt đầu về quê nghỉ lễ, CSGT Hà Nội huy động hết lực lượng

TTO - Chiều 29-4, ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhiều người dân tại thủ đô đã tranh thủ về quê nghỉ lễ sớm khiến các tuyến phố, cửa ngõ ra vào thủ đô ùn tắc nghiêm trọng.

PHẠM TUẤN - TUÂN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên