17/12/2020 13:53 GMT+7

Tài xế say rượu húc xe cảnh sát văng ra vệ đường có bị xử lý hình sự?

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) cho biết đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nam thanh niên uống rượu say lái ôtô húc văng xe tuần tra của CSGT xuống vệ đường.

Tài xế say rượu húc xe cảnh sát văng ra vệ đường có bị xử lý hình sự? - Ảnh 1.

Xe tuần tra của CSGT Hòa Bình bị móp méo, văng ra ven đường sau cú va chạm mạnh - Ảnh: CTV

Sáng 17-12, trao đổi với Tuổi trẻ Online, thượng tá Quách Đình Thi, trưởng Công an huyện Lạc Thủy, cho biết đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vụ lái xe say rượu húc văng xe tuần tra của Phòng CSGT (Công an tỉnh Hòa Bình) văng ra vệ đường.

Cụ thể, theo thượng tá Quách Đình Thi, Công an huyện Lạc Thủy sẽ xử lý vụ việc theo góc độ vụ va chạm giao thông và hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế Quách Văn Công vi phạm nồng độ cồn.

"Công an huyện sẽ xử lý vụ việc theo góc độ vụ va chạm giao thông vì tài sản thiệt hại dưới 100 triệu đồng. Tài xế đã chấp nhận đền bù, sửa chữa xe CSGT bị hỏng, vì thế không truy cứu trách nhiệm hình sự", thượng tá Thi nói.

Tài xế say rượu húc xe cảnh sát văng ra vệ đường có bị xử lý hình sự? - Ảnh 2.

Tài xế Quách Văn Công điều khiển ôtô mang biển số 51A-107.49 say rượu đâm vào xe CSGT huyện Lạc Thủy không bị xử lý hình sự - Ảnh: CTV

Thượng tá Thi cho biết thêm vi phạm của tài xế Công khi say rượu húc vào xe của lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông là quá rõ ràng, rất may là không có thiệt hại về người. Về xử lý nồng độ cồn, mức vi phạm của tài xế này thẩm quyền là do chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xử phạt.

Trước đó, như Tuổi trẻ Online đưa tin, vào khoảng 18h chiều 13-12, ôtô mang biển số 51A-107.49 do tài xế Quách Văn Công (29 tuổi, ngụ xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) lái theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội đến vị trí Km 467+300m, đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 8, xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình thì bất ngờ lấn làn, đâm vào xe công vụ biển số 28A-002.66 của Phòng CSGT Hòa Bình đang đi theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh đã khiến 2 xe văng xuống ven đường cách vị trí gây tai nạn khoảng 3m, không có ai bị thương. Cả 2 xe bị hư hỏng, phần sườn bên trái của xe tuần tra CSGT bị móp méo.

Qua kiểm tra, tài xế Quách Văn Công có nồng độ cồn 0,637miligam/lít khí thở.

Tài xế say rượu, húc xe cảnh sát giao thông văng ra vệ đường Tài xế say rượu, húc xe cảnh sát giao thông văng ra vệ đường

TTO - Lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn cao, tài xế xe hơi bất ngờ lấn làn rồi lao thẳng vào xe tuần tra của Phòng CSGT Hòa Bình, khiến cả 2 xe văng ra vệ đường.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên