02/08/2019 15:30 GMT+7

Tái hiện một phần hồn đô thị Sài Gòn ở công viên 23 Tháng 9

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - Ý tưởng thiết kế công viên 23 Tháng 9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) đoạt giải cao nhất có những chi tiết tái hiện hình ảnh nhà ga xe lửa Sài Gòn và giữ lại một phần cây xanh hiện hữu.

Tái hiện một phần hồn đô thị Sài Gòn ở công viên 23 Tháng 9 - Ảnh 1.

Phối cảnh phương án thiết kế đạt giải nhì nhìn từ Quảng trường Quách Thị Trang - Ảnh: BTC

Ngày 2-8, Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM đã công bố kết quả và trao giải cuộc thi ý tưởng thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực công viên 23 Tháng 9. Có 4 phương án đoạt giải gồm 1 giải nhì (không có giải nhất), 1 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Phương án đoạt giải cao nhất (giải nhì) có ý tưởng lưu giữ một phần linh hồn của đô thị Sài Gòn khi tái hiện hình ảnh đường ray xe lửa cũ qua việc thiết kế những đường dạo, cầu bộ hành, đường nối ba phân khu.

Theo phương án này, công viên 23 Tháng 9 có 6 phân khu chức năng: giải trí, sáng tạo, nghệ thuật, thiên nhiên, thể thao và thương mại, đảm bảo thu hút người dân và khách du lịch cả ngày lẫn đêm.

Các thiết kế trên công viên sẽ được nắn chỉnh hướng tuyến, tôn trọng hiện trạng mảng xanh, khai thác các yếu tố sẵn có để hình thành những công năng đa dạng.

Tái hiện một phần hồn đô thị Sài Gòn ở công viên 23 Tháng 9 - Ảnh 2.

Phối cảnh khu sân chơi trẻ em của phương án đoạt giải cao nhất - Ảnh: BTC

Theo phương án này, trên mặt đất của công viên sẽ gồm những khu: văn hóa, thể thao, nhạc nước, quảng trường trung tâm, lối dạo vườn cảnh, quảng trường nhà ga metro.

Bốn tầng ngầm sẽ được bố trí nhà ga xe buýt, khu thương mại, triển lãm, đỗ xe, tiện ích công cộng, hệ thống kỹ thuật công trình ngầm và cây xanh hiện hữu, khu kết nối dự kiến với nhà ga Bến Thành và nhà ga ngầm C1 tuyến metro 3a…

Ông Hoàng Tùng - phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM - cho biết công viên 23 Tháng 9 là một điểm nối kết quan trọng trong hệ thống những khu vực không gian công cộng lớn của TP như đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Lê Lợi, Nguyễn Huệ qua cầu bộ hành trên sông Sài Gòn nối quảng trường trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Không gian ngầm của công viên này sẽ nối với không gian ngầm của nhà ga metro trung tâm.

Từ kết quả cuộc thi, Sở Quy hoạch - kiến trúc TP sẽ hoàn chỉnh các phương án quy hoạch đoạt giải và áp dụng trong công tác lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực công viên 23 Tháng 9.

TP.HCM tháo dỡ các công trình tại công viên 23-9 TP.HCM tháo dỡ các công trình tại công viên 23-9

TTO - Sau khi ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - yêu cầu tại cuộc họp tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 5 tháng đầu năm 2019, Sở Xây dựng TP.HCM đã chỉ đạo tháo dỡ các công trình tại công viên 23-9, quận 1.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên