12/03/2018 14:44 GMT+7

Lắp camera quan sát công viên 23 tháng 9, 30 tháng 4

MAI HOA
MAI HOA

TTO – Tại các công viên này sẽ lắp camera quan sát, đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

UBND Q.1, TP.HCM vừa có tờ trình về việc điều chỉnh đề án quản lý công viên 23 tháng 9, công viên 30 tháng 4.

Theo UBND Q.1, việc quản lý hai công viên này thời gian qua có một số bất cập như các băng ghế đá đặt trên đường đi nội bộ còn bị chiếm dụng làm nơi ăn ngủ của người vô gia cư và các đối tượng tệ nạn xã hội.

Ở công viên 23 tháng 9 còn xảy ra một số tệ nạn liên quan đến yếu tố nước ngoài. Các tuyến đường xung quanh công viên bị các nhà xe lấn chiếm làm điểm trả, đón khách gây mất an toàn giao thông

Nguyên nhân theo UBND Q.1 là do việc quản lý công viên này còn chưa chặt chẽ, chưa tập trung về một đầu mối, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan.

UBND TP đã có chủ trương giao lại cho UBND Q.1 là đơn vị chủ trì 3 công viên: Bạch Đằng, 30 tháng 4 và 23 tháng 9.

Định hướng nội dung quản lý của Q.1 là xử lý các hành vi vi phạm lấn chiếm, cư trú trái phép trong công viên, các hành vi mất mỹ quan như nấu nướng, tắm giặt, phơi phóng, cờ bạc, mê tín dị đoan, mại dâm ma túy…

Ngoài ra, sẽ nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng. Trang bị thêm các thiết bị, dụng cụ tập thể dục thể thao tại công viên.

Thường xuyên tuần tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm, bố trí ghế ngồi có in số điện thoại đường dây nóng.

Đặc biệt là lắp đặt hệ thống camera quan sát, giám sát tình hình an ninh trật tự tại các công viên này.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên