02/05/2018 10:48 GMT+7

Tạc tượng ông Trump lên băng Bắc Cực để… đánh thức nhân loại

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người đối với vấn đề nóng lên toàn cầu, một nhóm chuyên gia Phần Lan có ý định tạc chân dung khuôn mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump ở một con sông băng Bắc Cực.

Tạc tượng ông Trump lên băng Bắc Cực để… đánh thức nhân loại - Ảnh 1.

Một nhóm các nhà khí hậu học Phần Lan đang kêu gọi quyên góp 500.000 USD để khắc chân dung khuôn mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên một khối băng lâu năm ở Bắc Cực có nguy cơ bị phá hủy do sự nóng lên toàn cầu.

Báo Sputnik ngày 2-5 cho biết tổ chức hành động vì môi trường có tên "Melting Ice" (Băng tan chảy) có trụ sở tại Phần Lan đã đặt tên cho sáng kiến này là "Dự án Trumpmore".

"Hiện tượng nóng lên toàn cầu là một trong những vấn đề và chủ đề quan trọng nhất ngày nay. Vẫn còn nhiều người thắc mắc liệu đó có là một vấn đề thật sự hay không" ông Nicolas Prieto, chủ tịch của Melting Ice, nhận định.

Vị chuyên gia nói rằng tương tự quần thể tượng của 4 cựu tổng thống Mỹ được tạc vào khối đá granite trên núi Rushmore, chân dung khuôn mặt của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ được khắc trên một con sông băng ở Bắc Cực.

Chủ tịch của Melting Ice lý giải: "Chúng tôi muốn tạo ra tác phẩm điêu khắc đó là để tất cả chúng ta có thể thấy nó sẽ kéo dài được bao lâu trước khi tan chảy. Thông thường mọi người chỉ tin vào điều gì đó khi họ nhìn thấy tận mắt".

Tuy nhiên, Melting Ice trong một tuyên bố thừa nhận dự án này là một thách thức lớn và họ không thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ. Tổ chức này kêu gọi mọi người chung tay cùng dự án bằng cách tuyên truyền, chia sẻ và tài trợ.

Theo thông cáo báo chí được phát, nếu Melting Ice thành công trong việc gây quỹ để hoàn thành dự án, tổ chức này sẽ phát sóng trực tiếp quá trình xây dựng. Tác phẩm điêu khác này dự kiến sẽ cao 35m, và địa điểm tạc vẫn chưa được công bố.

Dự án này sẽ được xúc tiến bởi một đội các nhà điêu khắc băng hàng đầu thế giới đến từ Phần Lan và Mông Cổ. Thời gian điêu khắc dự kiến mất 4 tuần.

Dự án trên nhằm chứng minh tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra từng ngày. Sở dĩ các nhà khí hậu học chọn hình ảnh ông Trump để đánh thức công chúng về vấn đề nóng lên toàn cầu là bởi chính vị tổng thống Mỹ này cũng cho rằng sự nóng lên của toàn cầu chỉ là một trò đùa.

Năm ngoái, ông Trump đã tuyên bố rút Mỹ ra khỏi Hiệp định khí hậu Paris 2015, một nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm giảm thiểu sự nóng lên của toàn cầu.

Ông Trump sẽ không xem lễ trao giải Oscar Ông Trump sẽ không xem lễ trao giải Oscar

TTO - Oscar 2017 sẽ diễn ra đồng thời với buổi dạ tiệc đón tiếp các thống đốc bang tại Washington DC của Tổng thống Donald Trump, do đó theo thư ký báo chí Sean Spicer, ông Trump sẽ không theo dõi lễ trao giải thưởng Oscar 2017.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên