25/01/2024 19:24 GMT+7

Tắc trên trời đến dưới đất, Tân Sơn Nhất đang gồng mình phục vụ

Phó giám đốc trung tâm điều hành Cảng hàng không Tân Sơn Nhất thông báo một số nội dung quan trọng về tình hình đi lại ở sân bay Tân Sơn Nhất tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 25-1.

Người dân chờ tại nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân chờ tại nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, phó giám đốc trung tâm điều hành Cảng hàng không Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên đán 2024, sân bay Tân Sơn Nhất có khoảng 850 - 880 chuyến bay/ngày, dự kiến ngày cao điểm nhất - 27 tháng chạp âm lịch có 925 chuyến. Số lượng hành khách đến và đi trong ngày cao điểm sẽ đạt hơn 150.000 người. So với Tết 2023, dự kiến tăng 9-10%.

Từ ngày 1 đến 21-2, Cục Hàng không đã có quyết định tăng slot bay (giờ cất và hạ cánh - PV) để cố gắng đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán 2024.

"Mấy năm nay, thông tin sân bay Tân Sơn Nhất quá tải không còn xa lạ gì với người dân. Có thể nói tắc từ trên trời đến dưới đất. Hiện mọi thứ của sân bay đều đang gồng mình để phục vụ bà con đi lại", ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Văn Sơn, phó giám đốc  trung tâm điều hành Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ông Nguyễn Văn Sơn, phó giám đốc trung tâm điều hành Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: CHÂU TUẤN

Để chuẩn bị tốt nhất cho đợt cao điểm Tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã họp nhiều lần với các đơn vị liên quan để đưa ra phương án tối ưu. 

Cụ thể sửa chữa, bảo dưỡng các công trình nhà ga, sân đỗ, khu vực giao thông kết nối giữa sân bay hoàn thiện trước ngày 25-1. Kiểm tra các bước vận hành ở nhà ga, xem xét phân luồng giao thông thích hợp, phân luồng xe cộ vào cảng. 

Đặc biệt việc niêm yết giá xe taxi công khai là vấn đề kiên quyết của ngành.

Ngoài ra, ngành hàng không cũng đã xây dựng phương án phối hợp các lực lượng công an và đơn vị liên quan tăng thêm nhân lực trực chiến, nhất là ban đêm. Năm nay, máy bay ở Tân Sơn Nhất sẽ bay suốt đêm để phục vụ bà con đi lại.

"Để giải quyết căn cơ việc ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi cũng đã có kế hoạch xây dựng nhà ga T3, đưa vào sử dụng quý 2-2025 để giảm áp lực cho nhà ga T1 hiện nay. Đồng thời, ngành hàng không cũng tăng cường máy bay, nhân viên, chất lượng phục vụ.

Từ vấn đề quá tải xảy ra thời gian qua, chúng tôi rất mong bà con thông cảm nếu lỡ trải nghiệm dịch vụ tại Tân Sơn Nhất hoặc sân bay nào đó chưa được tốt, đặc biệt trong các đợt cao điểm này. 

Chúng tôi đã cố gắng vượt quá công suất phục vụ", ông Sơn cho hay.

Bến xe sẵn sàng phục vụ Tết Nguyên đán

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (Samco - quản lý 5 bến xe ở TP.HCM) đã có chỉ đạo các đơn vị vận tải chỉnh trang bến bãi xanh, sạch đẹp, chuẩn bị xe cộ sẵn sàng để phục vụ người dân.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Samco cùng các đơn vị vận tải sẵn sàng phục vụ hành khách mọi thời điểm, nhân viên được tổ chức luân phiên phục vụ liên tục 24/24h trong các ngày cao điểm.

Theo báo cáo, trung bình dịp Tết Nguyên đán các năm, trong 20 ngày trước và sau Tết, có gần 1 triệu lượt hành khách xuất bến tại các bến xe ở TP.HCM. Trong đó lượng khách trong 10 ngày trước Tết đạt hơn 600.000, ngày đông nhất hơn 80.000 lượt.

Đập bức tường tồn tại 3 thập kỷ, gỡ tắc đường vào sân bay Tân Sơn NhấtĐập bức tường tồn tại 3 thập kỷ, gỡ tắc đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

Bức tường dài hơn 400m ngăn sân bay Tân Sơn Nhất với khu dân cư vừa được tháo dỡ để xây dựng, mở rộng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên