
Tàu ngầm năng lượng hạt nhân đa nhiệm Novosibirsk của Nga - Ảnh chụp màn hình: ĐSQ Nga
Bộ Quốc phòng Nga ngày 15-10 cho biết tàu ngầm năng lượng hạt nhân đa nhiệm Novosibirsk thuộc lớp Yasen-M của Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) đã phóng tên lửa hành trình ngay cả khi đang lặn.
Theo Bộ này, trước tiên, tàu ngầm Novosibirsk phóng một tên lửa hành trình Oniks tấn công một mục tiêu trên biển, mô phỏng tàu mặt nước của đối phương. Mục tiêu đã bị tiêu diệt ở khoảng cách hơn 170km.
Quả tên lửa thứ hai, dòng Kalibr, đã đánh trúng mục tiêu chỉ định tại bãi thử Kura trên bán đảo Kamchatka, vượt qua quãng đường bay hơn 1.200km, Hãng thông tấn TASS đưa tin.
Cơ quan này cũng lưu ý thêm rằng các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã tiến hành phong tỏa khu vực, đảm bảo vùng biển và không phận xung quanh đóng cửa hoàn toàn đối với tàu thuyền và máy bay dân sự.
Novosibirsk là chiếc tàu ngầm năng lượng hạt nhân sản xuất loạt đầu tiên thuộc lớp Yasen-M. Tàu được khởi đóng vào ngày 26-7-2013 và chính thức hạ thủy vào ngày 25-12-2019.
Về mặt kỹ thuật, tàu ngầm Novosibirsk có chiều dài khoảng 140m và chiều rộng mạn tàu 13m.
Các tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớp Yasen sở hữu khả năng lặn sâu tối đa 580m và đạt tốc độ hành trình khoảng 64km/h.
Phương tiện này được thiết kế hoàn toàn tương thích với tên lửa hành trình Oniks cùng các tổ hợp tên lửa hành trình tấn công chống hạm, chống ngầm Kalibr.
Ngoài ra tàu còn có thể phóng tên lửa hành trình siêu vượt âm Tsirkon (còn gọi là Zircon), vốn được cho là có thể vượt qua hầu hết mọi hệ thống phòng thủ của đối phương.
Bên cạnh năng lực tác chiến bằng tên lửa hành trình, tàu ngầm lớp Yasen còn được tích hợp các ống phóng ngư lôi và hệ thống phóng thẳng đứng (VLS) nhằm thực hiện các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Tàu cũng sở hữu khả năng tàng hình vượt trội, hệ thống cơ động được cải tiến cùng các hệ thống liên lạc và định vị thủy âm tiên tiến, theo TASS.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận