
Hải quân Iran tuyên bố đã thu giữ một "tàu ngầm không người lái" của Mỹ tại eo biển Hormuz ngày 8-9 - Ảnh: IRNA
Theo Hãng thông tấn IRNA, ngày 8-9, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố lực lượng hải quân nước này đã thu giữ một thiết bị lặn không người lái của Mỹ tại "cửa ngõ eo biển Hormuz".
IRGC mô tả đây là "một trong những tàu ngầm không người lái thông minh và hiện đại nhất" mà lực lượng Mỹ đang vận hành, đồng thời cho biết phương tiện bị thu giữ trong một "chiến dịch tình báo và tác chiến phức tạp".
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cũng đã đăng tải một hình ảnh liên quan trên tài khoản X, cho hay "chiếc tàu ngầm không người lái thông minh và tiên tiến nhất của Mỹ" đã bị Hải quân Iran bắt giữ bất ngờ.
Lực lượng Iran tuyên bố thiết bị hiện nằm trong quyền kiểm soát của họ và hình ảnh về nó sẽ sớm được công bố.
"Tàu ngầm không người lái" hiện đại đến đâu?
Trên trang thông tin của mình, IRGC xác định phương tiện bị thu giữ là Dive-LD, sản phẩm của Anduril Industries - công ty Mỹ chuyên phát triển các hệ thống tự hành và công nghệ quốc phòng.
IRGC cho biết Dive-LD dài khoảng 5,8m, nặng gần 3 tấn và được thiết kế để có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ kéo dài ở vùng biển sâu.
Phương tiện này còn được cho là trang bị những công nghệ mới và mới được bàn giao cho lực lượng Hải quân Mỹ vào năm 2025.
Theo thông tin từ Anduril Industries, Dive-LD có khả năng tự động thực hiện nhiệm vụ liên tục 10 ngày. Thiết kế của phương tiện còn cho phép mở rộng thời gian thực hiện nhiệm vụ lên nhiều tuần.
Anduril cho biết thêm Dive-LD có thể đảm nhận "nhiều nhiệm vụ như tình báo, giám sát và trinh sát chiến trường dưới biển; chống thủy lôi; tác chiến chống tàu ngầm; lập bản đồ đáy biển và nhiều nhiệm vụ khác".
Đáng chú ý, phương tiện này có phần vỏ được chế tạo bằng công nghệ in 3D và có khả năng hoạt động ở độ sâu lên tới 6.000m.
Theo trang tin chuyên về công nghệ và quốc phòng DefenseScoop, một nguồn tin am hiểu cho biết mỗi chiếc Dive-LD có giá khoảng 2,5 triệu USD.
DefenseScoop cũng từng đưa tin Dive-LD được Hải quân Mỹ đề xuất đưa vào đợt thứ hai của chương trình Replicator - sáng kiến của Lầu Năm Góc nhằm đẩy nhanh việc sản xuất và triển khai hàng loạt hệ thống quân sự tự hành.

Phương tiện lặn không người lái của Mỹ mà Iran tuyên bố thu giữ ngày 8-9 - Ảnh: REUTERS
Mỹ nói chỉ là mẫu cũ gặp trục trặc
Theo Hãng tin AFP, quân đội Mỹ sau đó cũng xác nhận một thiết bị lặn không người lái của nước này đã "gặp trục trặc".
"Một thiết bị lặn không người lái do lực lượng Mỹ vận hành đã gặp trục trặc hơn một ngày trước, khi đang khảo sát vùng biển trong khu vực để hỗ trợ các chiến dịch đang diễn ra", người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Tim Hawkins cho biết.
Tuy nhiên mô tả của Washington về thiết bị này trái ngược đáng kể với tuyên bố của Tehran.
Theo ông Hawkins, đây là một mẫu đời cũ, không thu thập dữ liệu nhạy cảm và cũng không mang theo bất kỳ thiết bị sonar hay radar mật nào.
Phía Mỹ cũng không xác nhận liệu thiết bị gặp sự cố này có phải phương tiện mà Iran tuyên bố thu giữ hay không.

Các thủy thủ trên tàu Bold Horizon thu hồi phương tiện lặn không người lái cỡ lớn Dive-LD của Anduril tại San Diego hồi năm 2024 - Ảnh: HẢI QUÂN MỸ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận