29/12/2021 16:16 GMT+7

'Sự kết nối với bà con kiều bào không dừng lại ở giá trị vật chất'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhắc đến sự kết nối với bà con kiều bào không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất mà chính là tấm lòng, tinh thần hướng về quê hương.

Sự kết nối với bà con kiều bào không dừng lại ở giá trị vật chất - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc gặp mặt - Ảnh: MTTQ

Ngày 29-12 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức gặp mặt trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Tại cuộc gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh cho biết, thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn quan tâm tới đời sống của người Việt Nam ở nước ngoài. 

Hiện nay, lượng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển mạnh mẽ với sự góp mặt của hơn 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống ở nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ.

Ông Lưu Thanh Nghị - phó chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đan Mạch kiêm nhiệm Iceland - cho biết thống kê sơ bộ từ năm 2020 đến nay, số tiền bà con gửi về ủng hộ công tác phòng, chống dịch lên tới trên 80 tỉ đồng, ủng hộ hàng ngàn máy thở, hàng ngàn liều vắc xin, hàng trăm ngàn khẩu trang N95 để giúp bà con trong nước vượt qua khó khăn của đại dịch. 

"Đây chính là tấm lòng, tình cảm của bà con kiều bào hướng về Tổ quốc" - ông Nghị nói.

Thời gian tới, ông mong muốn Mặt trận Tổ quốc tiếp tục quan tâm tới công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thực hiện tốt việc giám sát triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, có hình thức khen thưởng kịp thời đối với đóng góp của bà con kiều bào cả về vật chất, tinh thần.

Ông Nguyễn Thành Văn - tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang (Campuchia) - chia sẻ, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Campuchia rất quan trọng. Do đó, ông mong muốn trong thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ là cơ quan chủ trì, điều phối các hoạt động hợp tác, hỗ trợ đối với người Việt Nam tại Campuchia.

Sự kết nối với bà con kiều bào không dừng lại ở giá trị vật chất - Ảnh 2.

Cộng đồng người Việt Nam tại London (Anh) ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 số tiền gần 305 triệu đồng - Ảnh: MTTQ

Bên cạnh đó, tạo cơ chế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh giáp biên với Campuchia chủ động hỗ trợ cho bà con kiều bào cũng như bà con nước sở tại khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ lương thực, hỗ trợ về giáo dục và duy trì bản sắc văn hóa, tạo điều kiện cho bà con kiều bào tại Campuchia củng cố địa vị pháp lý, có cuộc sống ấm no hơn nữa.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc duy trì mối liên hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan liên quan của Bộ Ngoại giao và các trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài là việc làm cần thiết.

"Bởi sự kết nối với bà con kiều bào không chỉ dừng lại ở giá trị về vật chất mà chính là tấm lòng, là tinh thần hướng về quê hương" - ông Chiến nói.

Đồng thời ông bày tỏ mong muốn, mỗi trưởng đại diện cần phát huy vai trò của mình trong lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào tại nước sở tại. Với vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động bà con trong nước cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ kiều bào khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Song song với đó, vận động bà con quan tâm ủng hộ, hỗ trợ quê hương khi gặp khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại London (Anh) và chủ tịch Tập đoàn New World Fashion Group trao ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

'Cảm ơn bà con kiều bào dù xa xôi vẫn san sẻ với người dân quê nhà trong đại dịch'

TTO - Thời gian qua, kiều bào Phần Lan cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng với tình yêu quê hương đất nước, luôn hướng về nguồn cội, họ đã gửi những phần quà về Việt Nam mong muốn góp sức cùng người dân quê hương vượt qua đại dịch.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên