04/06/2022 16:17 GMT+7

Sri Lanka nói họ tạm giữ máy bay Nga vì tranh chấp thương mại

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 4-6, sân bay chính của Sri Lanka phủ nhận chính phủ nước này đứng sau quyết định bắt giữ máy bay của Hãng hàng không Nga Aeroflot, và việc tạm giữ máy bay liên quan tới một tranh chấp thương mại.

Sri Lanka nói họ tạm giữ máy bay Nga vì tranh chấp thương mại - Ảnh 1.

Sri Lanka tạm giữ chiếc Airbus A330 của Hãng hàng không Nga Aeroflot do tranh chấp thương mại - Ảnh minh họa: REUTERS

Chiếc Airbus A330 bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Bandaranaike hôm 2-6, ngay trong ngày bay đến từ Matxcơva, theo chỉ thị của một tòa án ở thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Theo kế hoạch, chuyến bay số hiệu SU289 sẽ quay lại thủ đô của Nga với 191 hành khách và 13 phi hành đoàn.

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, đặc phái viên hàng đầu của Sri Lanka đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga hôm 3-6 để nhận được "phản đối" về việc bắt giữ chiếc máy bay của Nga. 

"Chúng tôi đã kêu gọi phía Sri Lanka giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn để tránh gây tác động tiêu cực với các mối quan hệ song phương thân thiện truyền thống" - Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Hãng tin AFP, Dịch vụ Hàng không và sân bay, công ty điều hành sân bay Bandaranaike của Sri Lanka cho biết việc giữ chiếc máy bay Airbus A330 của Aeroflot "hoàn toàn là vấn đề thương mại" và không nên có sự tham gia của nhà nước.

Máy bay đã bị giữ lại theo lệnh của Tòa án thương mại Colombo sau đơn kiện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Celestial Aviation Trading 10 Limited của Ireland. Vụ việc dự kiến sẽ được điều trần trước tòa vào ngày 8-6.

Hiện chiếc máy bay đang đậu tại sân bay quốc tế Bandaranaike, phía bắc thủ đô Colombo, và các hành khách được đặt phòng nghỉ ở khách sạn.

Aeroflot đã đình chỉ tất cả các chuyến bay quốc tế hồi tháng 3-2022 sau các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây với Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sau đó, hãng nối lại các chuyến bay đến Colombo vào tháng 4-2022.

Cơ quan hàng không dân dụng của Nga đã khuyến cáo các hãng hàng không trong nước đang sử dụng máy bay thuê, máy bay đăng ký ở nước ngoài nên dừng khai thác các chuyến bay quốc tế để tránh bị tịch thu.

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc tạm giữ chuyến bay SU289 có liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây với Nga hay không.

TIN THẾ GIỚI 4-6: Nga yêu cầu Sri Lanka sớm trả máy bay Aeroflot; CEO Amazon từ chức TIN THẾ GIỚI 4-6: Nga yêu cầu Sri Lanka sớm trả máy bay Aeroflot; CEO Amazon từ chức

TTO - Ukraine giành lại 20% lãnh thổ ở Severodonetsk; Các nước ráo riết đàm phán với Nga về đường xuất khẩu ngũ cốc; Giám đốc điều hành (CEO) Amazon từ chức; Bắn hạ kẻ giết người đào tẩu ở Mỹ... là một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng 4-6.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên