16/11/2020 15:53 GMT+7

Sống sót sau vụ tạt axit, người mẹ trẻ vẫn lên sàn làm người mẫu

HOÀNG DUY LONG
HOÀNG DUY LONG

TTO - Một phụ nữ Iran bị tấn công bằng axit đã trở thành người mẫu ảnh đầu tiên quảng cáo cho một nhãn hiệu quần áo ở Tehran.

Sống sót sau vụ tạt axit, người mẹ trẻ vẫn lên sàn làm người mẫu - Ảnh 1.

Chân dung Masoumeh Ataei trước và sau vụ tạt axit - Ảnh: REUTERS

Năm 2010, cô gái Masoumeh Ataei 27 tuổi, người Iran, là mẹ của con trai 2 tuổi đã gửi đơn ly hôn chồng.

Sau đó, cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cô bị cha chồng cũ tấn công bằng axit. Mặt cô bị biến dạng, tay và mặt bị bỏng nặng, mắt bị hỏng.

38 lần phẫu thuật

Trong 10 năm, Masoumeh Ataei phải chịu tổng cộng 38 lần phẫu thuật để giảm đau và tái tạo da.

Năm 2014, bằng tiền tài trợ của một nhà hảo tâm, cô sang Washington (Mỹ) suốt một năm để chịu phẫu thuật khôi phục thị lực nhưng điều trị thất bại.

Bất chấp di chứng phải gánh chịu sau vụ tấn công bằng axit, Masoumeh Ataei đã nỗ lực vươn lên.

Cô tham gia dự án quảng cáo cho một nhãn hiệu trang phục truyền thống Iran được sản xuất ở Tehran.

Dự án được thực hiện với sự hỗ trợ của Hiệp hội Hỗ trợ các nạn nhân bạo lực axit của Iran.

Masoumeh Ataei làm việc với các nhà nhiếp ảnh thời trang và xuất hiện trước ống kính trong 50 bộ váy khác nhau được thiết kế và may theo phong cách truyền thống Iran.

Sống sót sau vụ tạt axit, người mẹ trẻ vẫn lên sàn làm người mẫu - Ảnh 2.

Masoumeh Ataei chuẩn bị trang phục - Ảnh: REUTERS

Trang web rudaw.net ghi nhận đây là lần đầu tiên một phòng trưng bày nghệ thuật ở Iran phá bỏ điều cấm kỵ bằng cách mời nạn nhân bị tạt axit làm người mẫu nhằm thách thức quan niệm thông thường rằng chỉ người có ngoại hình đẹp mới có thể thành công trong sự nghiệp người mẫu.

Chủ phòng trưng bày thời trang Mahuraa là nhà thiết kế thời trang Amen Khademi, một phụ nữ đã từng làm nhà báo.

Amen cho biết: "Theo quan điểm của tôi, một người phụ nữ đã đẹp bẩm sinh và vẻ đẹp của người ấy không chỉ là làn da".

Khi lắng nghe câu chuyện cuộc đời và nỗi đau khổ của các phụ nữ bị tạt axit đến biến dạng hoàn toàn gương mặt và cuộc đời họ bị hủy hoại sau đó, Amen nảy ra ý tưởng mời họ làm người mẫu.

Ngoài việc bán quần áo, Amen còn mong muốn nâng cao nhận thức đối với vấn đề tạt axit.

Ngoài Masoumeh Ataei còn có hai người mẫu khác là Fatemeh Ghasemi 27 tuổi bị mất mắt trái và Zeinab Ghanbari 38 tuổi bị chị dâu và chồng cũ nghiện ma túy tạt axit.

Vẻ đẹp không phải chỉ ở ngoại hình

Người mẫu Masoumeh Ataei bộc bạch: "Có lẽ gương mặt đẹp là tất cả những gì người phụ nữ có được. Một khi gương mặt bị hủy hoại, rất khó để người đó chấp nhận và trở lại xã hội lần nữa".

Suy nghĩ như thế nhưng bất chấp tất cả, cô vẫn quyết định nhận lời làm người mẫu.

Cô nói: "Tôi rất băn khoăn, sợ phải nghe những điều không phù hợp từ mọi người và lo lắng hậu quả xảy ra. Tuy nhiên mọi người đã giúp tôi trở lại cuộc sống rất tích cực".

Cô bộc bạch với Hãng tin Reuters: "Vẻ đẹp không phải chỉ là ngoại hình. Nếu người phụ nữ bị biến dạng hoặc bị khiếm khuyết gương mặt, điều đó không có nghĩa người phụ nữ ấy không xinh đẹp. Còn nhiều tiêu chí khác định hình vẻ đẹp".

Sống sót sau vụ tạt axit, người mẹ trẻ vẫn lên sàn làm người mẫu - Ảnh 3.

Masoumeh Ataei trong cuộc sống đời thường - Ảnh: AFP

Sau vụ tấn công, Masoumeh Ataei đã trở thành người bảo vệ quyền lợi cho các phụ nữ bị tấn công bằng axit. Cô còn tham gia nhiều dự án nghệ thuật và văn hóa như đã đóng ba vở kịch.

Theo thống kê của Bộ Y tế Iran, mỗi năm xảy ra từ 60-70 vụ tấn công bằng axit ở Iran.

Các nạn nhân thường là phụ nữ. Thủ phạm là người thân trong gia đình hoặc bọn cực đoan muốn ép buộc phụ nữ phải luôn mang khăn trùm đầu.

Năm 2019, Masoumeh Ataei và bốn nạn nhân bị tạt axit đã trình bày trước Quốc hội Iran kêu gọi ban hành luật nghiêm khắc hơn đối với những kẻ tấn công bằng axit.

Họ đề nghị bản án tử hình hoặc chung thân và yêu cầu trấn áp hành vi mua bán axit quá dễ dàng.

Trong năm này, Quốc hội Iran đã thông qua đạo luật quy định thủ phạm tạt axit có thể bị kết án tử hình và đưa ra các giải pháp hỗ trợ cho các nạn nhân.

Cô gái mắc hội chứng Down trở thành người mẫu Cô gái mắc hội chứng Down trở thành người mẫu

TTO - Suốt nhiều năm liền, cô gái 21 tuổi mắc hội chứng Down Kate Grant đã nuôi dưỡng ước mơ được trở thành người mẫu.

HOÀNG DUY LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên