
Kiểm tra khu vực sạt lở ở Cù Lao Dung - Ảnh: ĐẮC
Ngày 9-5, ông Ngô Thái Chân - giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng - cho biết đã cử đoàn kiểm tra 6 điểm sạt lở trên tuyến đê bao tả, hữu sông Hậu.
Theo ông Chân, qua kiểm tra xác định nguyên nhân sạt lở do đoạn sông trên uốn cong, chủ lưu dòng chảy sông Hậu ép sát bờ, kết hợp nền đất yếu gây sạt lở và một số hộ dân nuôi tôm thua lỗ, bỏ ao không chăm sóc bờ bao dẫn đến bị sạt lở
"Sở đang khẩn trương phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở ở huyện Cù Lao Dung trong thời gian sớm nhất, bảo vệ tính mạng và tài sản cho người dân. Trước mắt giăng dây, cấm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm sạt lở", ông Chân thông tin.
Theo ông Chân, 6 điểm sạt lở lấn sát chân đê với chiều dài khoảng 350m, nằm trên địa bàn xã An Thạnh Đông và xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.
Trong đó có một số điểm sạt lở lấn vào bề mặt chân đê 1m, đáy 4m và sâu 2,5m và có điểm sạt lở sâu vào lộ nông thôn 1,5m. Điều đáng lo hơn, tại một số điểm sạt lở xuất hiện vết nứt lấn sâu vào đất liền trên 100m.
Khu vực 6 điểm sạt lở có 255 hộ đang sinh sống, đe dọa diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 365ha.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận