31/10/2021 12:58 GMT+7

Sóc Trăng chuyển màu từ xanh sang vàng do số ca nhiễm tăng

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Với lý do số ca mắc mới trong cộng đồng cao, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh này chuyển từ cấp độ 1 sang cấp độ 2, dự kiến áp dụng từ 12h ngày 2-11.

Sóc Trăng chuyển màu từ xanh sang vàng do số ca nhiễm tăng - Ảnh 1.

Ngày nào Sóc Trăng cũng ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng

Sáng 31-10, ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - đã ký công văn hỏa tốc gửi Ban chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh này, đề xuất phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cấp tỉnh chuyển từ cấp độ 1 (vùng xanh) sang cấp độ 2 (vùng vàng).

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, tuy tỉ lệ người dân trên 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin đạt trên 70% (83,69%), nhưng số ca mắc mới trong cộng đồng trên 100.000 dân trong tuần vượt trên 50 ca (55 ca) nên đã đề xuất chuyển cấp độ dịch.

Thời gian áp dụng sau 48 giờ kể từ thời điểm công bố đối với các đơn vị chuyển từ cấp độ thấp sang cấp độ cao hơn. Dự kiến sẽ áp dụng từ 12h ngày 2-11.

Riêng với cấp huyện, cấp xã sẽ căn cứ theo tiêu chí hướng dẫn của Bộ Y tế, Trung tâm chỉ huy sẽ đánh giá, phân loại tương ứng với tình hình thực tế của từng đơn vị.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, đến nay tỉnh này có 5.384 ca mắc COVID-19, nhiều nhất là huyện Trần Đề với 1.869 ca, trong đó có nhiều ca trong cộng đồng. Ngày 30-10, tỉnh này ghi nhận 46 ca qua sàng lọc cộng đồng.

Sóc Trăng tiêm vắc xin cho tài xế xe tải ngoài tỉnh Sóc Trăng tiêm vắc xin cho tài xế xe tải ngoài tỉnh

TTO - Tài xế, phụ xế đường dài ngoài tỉnh vẫn được tỉnh Sóc Trăng ưu tiên tiêm vắc xin. Thời gian đăng ký từ 21 đến 24-10.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên