10/07/2021 08:14 GMT+7

Sóc Trăng: Áp dụng chỉ thị 16 đối với hai khu vực tại thị xã Vĩnh Châu

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Ngoài áp dụng chỉ thị 16 tại hai khu vực thuộc xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Phước, toàn thị xã Vĩnh Châu cũng được áp dụng chỉ thị 15. Thời gian áp dụng 15 ngày, kể từ 0h ngày 10-7.

Sóc Trăng: Áp dụng chỉ thị 16 đối với hai khu vực tại thị xã Vĩnh Châu - Ảnh 1.

Thị xã Vĩnh Châu tăng cường kiểm soát người ra vào - Ảnh: K.T.

Sáng 10-7, ông Trần Văn Lâu - chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - cho biết Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã có quyết định áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với hai khu vực dân cư thuộc xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể tại xã Vĩnh Hải: khu dân cư Giồng Sao, thuộc ấp Vĩnh Thạnh B với 16 hộ. Tại phường Vĩnh Phước: đoạn đường Nam Sông Hậu khoảng 250m hướng từ khóm Xẻo Me đến khóm Wáth Pích với 90 hộ, gồm phía Nam từ nhà ông Lâm Vân đến nhà ông Lâm Thiện, phía Bắc từ nhà ông Sơn Phết đến nhà ông Đào Sương, thuộc khóm Vĩnh Thành, phường Vĩnh Phước.

Ông Trần Văn Lâu cho biết ngoài ra cũng áp dụng chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị xã Vĩnh Châu để phòng, chống dịch COVID-19, trừ các khu vực kể trên.

Thời gian áp dụng 15 ngày, kể từ 0h ngày 10-7.

Trước đó, tại phường Vĩnh Phước và xã Vĩnh Hải ghi nhận 2 ca dương tính COVID-19, là S.P. (44 tuổi, phường Vĩnh Phước) và L.T.M. (38 tuổi, ở xã Vĩnh Hải).

Anh P. từ TP.HCM về quê ngày 5-7, còn anh M. ngày 2-7. Sau nhiều ngày được cách ly tại nhà, sáng 8-7, hai người này đến cơ sở y tế khám vì đau đầu, khó chịu. Kết quả xét nghiệm test nhanh hai người đều cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện hai người này được đưa vào bệnh viện cách ly. Các ngành chức năng đang tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 và thực hiện phòng, chống dịch.

Đến nay Sóc Trăng có 3 ca mắc COVID-19 và 3 người nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Bị đòi giấy âm tính, nhiều người từ nơi khác đến Sóc Trăng khám bệnh để xét nghiệm COVID-19 Bị đòi giấy âm tính, nhiều người từ nơi khác đến Sóc Trăng khám bệnh để xét nghiệm COVID-19

TTO - Do nhiều nơi yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nhiều người từ địa phương khác đến Sóc Trăng làm người đi khám bệnh để xin làm xét nghiệm COVD-19.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên