07/09/2021 18:43 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM: 'Sẽ chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu trong tuần này'

ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI

TTO - Ông Nguyễn Hoài Nam - phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM - thông tin như vậy tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình COVID-19 chiều 7-9.

Sở Y tế TP.HCM: Sẽ chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu trong tuần này - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoài Nam trao đổi thông tin báo chí chiều 7-9 - Ảnh: Đ.T.

Thông tin về việc chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết ngày 24-8, HĐND TP.HCM đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng trong việc chi hỗ trợ lực lượng tuyến đầu cũng như chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức.

Nghị quyết số 12 về chính sách đặc thù, hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 sẽ chi hỗ trợ 1 lần cho 5 nhóm đối tượng.

Nhóm 1 gồm lực lượng y tế tuyến đầu trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm, thăm khám, điều trị cho các bệnh nhân tại các bệnh viện điều trị COVID-19 và các cơ sở cách ly tập trung, kíp cấp cứu 115, lực lượng tham gia vận chuyển F0.

Nhóm 2 là lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp; Nhóm 3 là tổ COVID-19 cộng đồng; Nhóm 4 là lực lượng tình nguyện viên được TP huy động tham gia phòng, chống dịch và Nhóm 5 là lực lượng tình nguyện viên do Bộ Y tế huy động chi viện cho TP.HCM.

Theo ông Nam, Sở Y tế TP đã triển khai vấn đề này đến các đơn vị và cũng ghi nhận một số đơn vị triển khai chậm. 

Một số đơn vị đã chi trả cho các lực lượng tuyến đầu như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Bình Dân và một số đơn vị khác. Trong tuần này, lực lượng tuyến đầu sẽ nhận được gói hỗ trợ này.

Đối với các đơn vị trực thuộc trung ương như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương tham gia công tác phòng, chống dịch tại các bệnh viện địa phương, việc chi hỗ trợ thông qua tổng hợp của bệnh viện địa phương. Ví dụ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tham gia Bệnh viện hồi sức tại Bệnh viện Ung bướu TP Thủ Đức sẽ được chi hỗ trợ thông qua việc tổng hợp của Bệnh viện Ung bướu.

"Các lực lượng tuyến đầu này đang được tổng hợp trong tuần này để chi trả theo nghị quyết 12", ông Nam nói.

Về Nghị quyết 13, theo ông Nam, hiện nay các bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn, khi triển khai công tác phòng chống dịch thì nguồn thu giảm. Do đó, nghị quyết 13 của HĐND TP cũng đã thông qua việc chi trả thu nhập tăng thêm cho các cán bộ, công nhân viên của các đơn vị.

TP.HCM công bố các mức hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch TP.HCM công bố các mức hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch

TTO - TP.HCM sẽ triển khai chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều mức hỗ trợ khác nhau.

ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên