22/09/2021 18:27 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM đã phân bổ hơn 100.000 liều vắc xin để tiêm cho thai phụ

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN

TTO - Tại buổi họp báo chiều 22-9, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai - chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - cho biết đến nay Sở Y tế đã phân bổ hơn 100.000 liều vắc xin để tiêm cho phụ nữ có thai từ 13 tuần.

Sở Y tế TP.HCM đã phân bổ hơn 100.000 liều vắc xin để tiêm cho thai phụ - Ảnh 1.

Một thai phụ được tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, trước đây đối tượng phụ nữ mang thai là một trong những đối tượng thuộc nhóm thận trọng khi tiêm ngừa COVID-19. Do vậy, trong đợt 3 và đợt 4 đối tượng này chưa được tiêm ngừa.

Đến ngày 25-8, Bộ Y tế có văn bản mới hướng dẫn tiêm ngừa, trong đó hướng dẫn tiêm ngừa cho phụ nữ có thai từ 13 tuần trở lên. Đến 21-9, Sở Y tế đã phân bổ trên 100.000 liều vắc xin cho các bệnh viện trên địa bàn để tiêm cho nhóm đối tượng này.


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 21-9 là 8.927.763 (tăng 51.300 mũi vắc xin so với ngày 20-9). Trong đó tổng số mũi 1 là 6.781.748; mũi 2 là 2.146.015; số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 1.041.621.


Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương tiêm vắc xin cho phụ nữ có thai Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương tiêm vắc xin cho phụ nữ có thai

TTO - Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát danh sách phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên trên địa bàn quản lý, lập kế hoạch và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhấn mạnh không chờ đợi, lựa chọn vắc xin.

TUYẾT MAI - ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên