10/07/2021 17:47 GMT+7

Sở GTVT Thừa Thiên Huế bị phản ứng dữ dội vì ra công văn coi Quảng Trị là vùng dịch

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đến và đi tỉnh Quảng Trị và cho rằng tỉnh thành này có dịch COVID-19.

Sở GTVT Thừa Thiên Huế bị phản ứng dữ dội vì ra công văn coi Quảng Trị là vùng dịch - Ảnh 1.

Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế ra công văn yêu cầu dừng vận chuyển hành khách tuyến Huế - Quảng Trị khiến người dân phản ứng. Trong ảnh: xe khách tuyến Quảng Trị - Huế đậu ở bến xe phía bắc TP Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 10-7, một lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết sẽ kiểm tra lại việc Sở GTVT tỉnh này ra văn bản dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Huế - Quảng Trị.

Theo đó, sáng 10-7, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản yêu cầu dừng tất cả hoạt động vận tải hành khách từ các địa phương có dịch (phát sinh địa bàn tỉnh Quảng Trị) đi và đến tỉnh Thừa Thiên Huế.

Văn bản này cũng ghi rõ các loại xe bao gồm xe hợp đồng, xe taxi, du lịch, xe khách tuyến cố định liên tỉnh không được dừng, đón trả khách khi đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị và các địa phương có dịch khác.

Văn bản có hiệu lực từ sáng 10-7 và do ông Nguyễn Văn Thành, phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế, ký.

Sau khi văn bản này ban hành, toàn bộ xe khách tuyến cố định Huế - Quảng Trị tại bến xe phía bắc TP Huế đều tạm ngưng hoạt động.

Văn bản này cũng vấp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận. Phần lớn cho rằng tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn xem tỉnh Quảng Trị là địa phương có dịch là trái quy định.

Anh Trần Văn D., lái xe khách tuyến Hồ Xá (Quảng Trị) - TP Huế (Thừa Thiên Huế), cho biết việc Thừa Thiên Huế có công văn cấm xe vận chuyển hành khách buộc anh phải tiếp tục nghỉ lái, ở nhà.

"Từ đầu đợt dịch đến giờ tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấm xe khách mấy lần tuyến Quảng Trị - Huế. Tuy nhiên lần này cá nhân tôi thấy việc cấm tuyến và xem Quảng Trị là vùng dịch có phần hơi vô lý" - anh D. nói.

Trước sự phản ứng của dư luận, trong chiều 10-7, Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn cho phép việc vận chuyển khách tuyến Quảng Trị - Huế hoạt động trở lại từ 14h chiều cùng ngày.

Tuy nhiên văn bản này vẫn không xoa dịu được sự phản ứng của dư luận.

Tuổi Trẻ Online đã liên lạc với ông Lê Anh Tuấn, giám đốc Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng ông này cho biết đang bận họp, không trả lời trực tiếp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết chưa nhận được thông tin về văn bản cấm xe tuyến Quảng Trị - Huế của Sở GTVT và sẽ làm việc với giám đốc sở này để làm rõ thông tin trên.

Bị Huế từ chối nhận, 26 người dân Thừa Thiên Huế phải đi tàu từ TP.HCM ra Quảng Trị Bị Huế từ chối nhận, 26 người dân Thừa Thiên Huế phải đi tàu từ TP.HCM ra Quảng Trị

TTO - 26 công dân có hộ khẩu tại Thừa Thiên Huế đi từ TP.HCM về phải đi thẳng ra ga Đông Hà, Quảng Trị vì Huế từ chối tiếp nhận. Những công dân này sau đó được tỉnh Quảng Trị đưa đi cách ly tập trung 21 ngày.



NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên