
Dòng tiền đầu tư được ghi nhận tăng gần 19% so với năm 2024, tập trung ở khu vực Đà Lạt và Phan Thiết - Ảnh: TTO
Ngày 6-1, Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã công bố một số dữ liệu thống kê liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập. Các dữ liệu công bố và so sánh với năm 2024 được dựa trên cơ sở tổng hợp của các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trước sáp nhập.
Theo số liệu từ Thống kê tỉnh Lâm Đồng, năm 2025 chứng kiến sự sôi động chưa từng có trong hoạt động đăng ký kinh doanh. Toàn tỉnh ghi nhận 4.183 doanh nghiệp thành lập mới, tăng tới 78,61% so với cùng kỳ năm trước.
Không chỉ tăng về số lượng, quy mô vốn đăng ký vào nền kinh tế cũng có sự cải thiện rõ rệt. Tổng số vốn đăng ký đạt 22.959 tỉ đồng, tăng 18,76%.
Ông Phạm Quốc Hùng, Trưởng Thống kê tỉnh Lâm Đồng, phân tích: "Đây là dấu hiệu cho thấy nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân bắt đầu "thấm" vào cuộc sống. Đồng thời là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương đang trên đà hồi phục, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh vừa hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy và địa giới hành chính".
Theo ông Hùng, bên cạnh làn sóng khởi nghiệp, tín hiệu lạc quan còn đến từ 822 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động quay trở lại hoạt động, tăng 22,14% so với năm 2024. Sự trở lại này góp phần quan trọng vào việc khôi phục chuỗi sản xuất và tạo thêm việc làm cho người lao động.
Áp lực cạnh tranh và những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới đã khiến số lượng doanh nghiệp tại Lâm Đồng rời bỏ thị trường gia tăng. Cụ thể, có 1.713 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 12,4%.
Đáng chú ý, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể lên tới 833 đơn vị, tăng mạnh 76,48% so với cùng kỳ. Theo đánh giá, phần lớn các doanh nghiệp rời đi có quy mô nhỏ, sức chống chịu kém trước các biến động về chi phí nguyên liệu và thiên tai trong năm qua.
Năm 2025, kinh tế tỉnh Lâm Đồng đóng góp vào mức tăng trưởng GRDP 6,42%. Đặc biệt, sự khởi sắc của khu vực dịch vụ (tăng 8,28%) đã trở thành bệ đỡ quan trọng, thúc đẩy nhiều doanh nghiệp mới gia nhập lĩnh vực thương mại và du lịch, trong đó có sự đóng góp rất lớn của khối dịch vụ tại Đà Lạt và Phan Thiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận