20/12/2020 07:58 GMT+7

Số ca COVID-19 toàn cầu vượt 75 triệu, nhiều nước khởi động tiêm chủng

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Số ca COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 75 triệu trong ngày 19-12 giữa bối cảnh nhiều quốc gia bắt đầu tiêm chủng, theo thống kê của Hãng tin Reuters.

Số ca COVID-19 toàn cầu vượt 75 triệu, nhiều nước khởi động tiêm chủng - Ảnh 1.

Số ca COVID-19 trên toàn cầu đã vượt con số 75 triệu trong ngày 19-12 - Ảnh: REUTERS

Số ca COVID-19 mới trong tháng 11 là 18,65 triệu, số liệu theo tháng cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, theo Reuters.

Châu Âu vẫn là khu vực có nhiều ca nhiễm nhất với 21,6 triệu trường hợp, tiếp đến lần lượt là Bắc Mỹ, châu Mỹ Latinh và châu Á với 17,9 triệu, 14,5 triệu và 13 triệu ca.

Trong tháng 12, Anh đã trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên thực hiện tiêm ngừa COVID-19 bằng vắc xin (vaccine) do hãng dược Pfizer phối hợp cùng BioNtech phát triển.

Tại châu Âu, hơn 1 triệu ca nhiễm mới đã xuất hiện chỉ trong vòng 5 ngày. Nga và Pháp đã ghi nhận hơn 2 triệu ca kể từ khi đại dịch bắt đầu. Anh và Ý mỗi nước có khoảng 1,9 triệu ca.

Hôm 14-12, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận hơn 300.000 trường hợp tử vong vì dịch bệnh. Quốc gia này đã báo cáo hơn 2.500 bệnh nhân tử vong vì đại dịch mỗi ngày, theo phân tích dựa trên số liệu trong vòng 7 ngày qua của Reuters.

Các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu tiêm chủng vắc xin của Pfizer và BioNtech.

Mỹ vẫn là quốc gia có nhiều ca nhiễm nhất với hơn 17 triệu trường hợp, kế đến là Ấn Độ và Brazil. Với chỉ 4% dân số thế giới, Mỹ chiếm 23% số ca COVID-19 toàn cầu.

Hôm 16-12, Brazil đã ghi nhận kỷ lục đáng buồn 70.000 ca nhiễm mới trong ngày. Nước này cùng Mỹ và Ấn Độ đã trở thành ba quốc gia duy nhất trên thế giới có hơn 7 triệu ca nhiễm.

Ngày 19-12, số ca COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt ngưỡng 10 triệu. Quốc gia này đang chuẩn bị vận chuyển 600 triệu liều vắc xin COVID-19 đến những đối tượng có nguy cơ cao nhất trong vòng 6 đến 8 tháng tới.

Trung tâm hải sản của Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca COVID-19 một ngày Trung tâm hải sản của Thái Lan ghi nhận hơn 500 ca COVID-19 một ngày

TTO - Thái Lan đã ghi nhận hơn 500 ca bệnh COVID-19 từ một tỉnh được xem là trung tâm công nghiệp hải sản, nơi có nhiều lao động nhập cư. Đây là số ca nhiễm tăng thêm nhiều nhất trong 1 ngày ở nước này đến nay.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên